Nếu không đạt được sự đồng thuận, uy tín của EU với vai trò dẫn đầu trong các cuộc đàm phán COP30 có thể bị suy giảm, đặc biệt khi hội nghị này được xem là phép thử đối với quyết tâm của các nền kinh tế lớn trong việc tiếp tục chống biến đổi khí hậu.
Các quốc gia Trung Quốc, Anh và Úc đã nộp mục tiêu khí hậu mới trước thềm COP30. Tuy nhiên, EU, vốn có một số chính sách cắt giảm khí thải CO₂ tham vọng nhất thế giới, lại đang đối mặt với làn sóng phản đối từ các ngành công nghiệp và chính phủ, cho rằng khối này khó có thể duy trì các biện pháp trên cùng với các ưu tiên về quốc phòng và công nghiệp.
Cuộc họp chuẩn bị của bộ trưởng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 tại Brasilia, Brazil ngày 13/10/2025. - Ảnh: Reuters.
Các nước thành viên EU đã không đạt được thỏa thuận về mục tiêu khí hậu năm 2040 vào tháng 9, khiến họ phải gấp rút tìm kiếm một thỏa thuận chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại COP30 ở Belem, Brazil, vào ngày 06/11.
Ông Wopke Hoekstra, Ủy viên phụ trách chính sách khí hậu EU, cho biết trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, EU vẫn sẽ nỗ lực hết sức để duy trì cam kết với chủ nghĩa đa phương và Hiệp định Paris.
Cơ sở cho các cuộc đàm phán trên là đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc cắt giảm 90% lượng khí nhà kính ròng của EU so với mức năm 1990 vào năm 2040, nhằm duy trì lộ trình đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Tuy nhiên, Ý, Ba Lan và Cộng hòa Séc cảnh báo rằng mục tiêu này quá khắt khe đối với các ngành công nghiệp trong nước đang chật vật vì chi phí năng lượng cao, hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và thuế quan của Mỹ.
Ngược lại, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển cho rằng tình trạng thời tiết cực đoan ngày càng trầm trọng cùng nhu cầu bắt kịp Trung Quốc trong sản xuất công nghệ xanh là lý do cần đặt ra các mục tiêu mạnh mẽ hơn.
Theo hãng tin Reuters, bản dự thảo thỏa hiệp mà các bộ trưởng sẽ thảo luận sẽ bao gồm điều khoản do Pháp yêu cầu, cho phép nới lỏng mục tiêu năm 2040 trong trường hợp rừng EU không hấp thụ đủ CO₂ để đạt được mục tiêu.
Brussels cũng cam kết điều chỉnh các biện pháp khác nhằm giành được sự ủng hộ cho mục tiêu khí hậu, trong đó có kiểm soát giá trên thị trường carbon sắp tới và xem xét nới lỏng lệnh cấm động cơ đốt trong vào năm 2035 theo yêu cầu của Đức.


