Bất chấp chiến sự Gaza, cơ hội bình thường hóa quan hệ Israel - Ả Rập Xê Út vẫn còn?

VOH - Một quan chức cấp cao Israel vừa cho biết, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út vẫn có khả năng thành hiện thực trước cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ tháng 11/2024.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thảo luận vấn đề này với tổng thống Joe Biden, trong cuộc gặp vừa qua ở Nhà Trắng.

biden-bibi
Lãnh đạo Mỹ (trái) và Israel vừa có cuộc gặp tại Nhà Trắng - Ảnh: CNN

Quan chức này nói tiếp: “Nếu chúng tôi chấp nhận được cái giá phải trả, điều đó có thể diễn ra trước kỳ bầu cử. Israel và Ả Rập Xê Út có chung lợi ích trong nhiều lĩnh vực.”

Đánh giá này trái ngược với các nguồn tin trước đó rằng, thỏa thuận đã gần như không còn khả quan từ khi cuộc chiến ở Gaza bùng phát.

Ngày 25/7, thủ tướng Netanyahu đã gặp tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra 1 ngày khi ông Netanyahu có bài phát biểu đáng chú ý tại lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ. Ông nêu ra tầm nhìn về 1 liên minh chống Iran trong khu vực, gồm Hoa Kỳ, Israel và những người bạn Ả Rập. Ông không nhắc đến Ả Rập Xê Út bằng bất kỳ ngôn từ nào.

Một quan chức Nhà Trắng không lạc quan như vậy, nhưng cũng khẳng định cơ hội chưa đóng lại hoàn toàn. Lý do là không thể có thỏa thuận, nếu chưa có ngừng bắn ở Gaza.

Theo giới quan sát, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đang lạc quan hơn, với sự trung gian của Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar. Mục tiêu là 105 con tin được thả.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng Hòa nói rằng, cuộc gặp giữa ông Netanyahu và tổng thống Biden, đã tạo ra cơ hội mới để bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Ả Rập Xê Út.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/7, tổng thống Biden nói rằng, Ả Rập Xê Út muốn bình thường hóa quan hệ với Israel, để đổi lấy bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ.

Ả Rập Xê Út chưa lên tiếng về phát biểu của tổng thống Biden. Họ chỉ nhắc lại rằng, sẽ không có quan hệ, nếu Gaza còn đổ máu.

Các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ 2 nước đạt được nhiều tiến triển, nhưng dừng lại khi cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra ngày 7/10/2023. Một số chuyên gia về Trung Đông tin rằng, cuộc tấn công của Hamas, 1 phần cũng muốn ngăn 2 nước lập quan hệ ngoại giao, vì sẽ đẩy Iran vào thế bị cô lập.

Bình luận