Bhutan là quốc gia nằm trên dãy Himalaya, thường được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Theo Nikkei Asia, thành phố chánh niệm Gelephu (GMC) sẽ nằm trong khu vực hành chính đặc biệt, với quy tắc và luật lệ khác với phần còn lại của đất nước.

Du khách khi tới đây sẽ di chuyển bằng xe đạp và đi bộ, có không gian xanh để thiền định - thư giãn, có khóa học về chánh niệm - tức tập trung vào hiện tại, có hoạt động cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, và khu du lịch sinh thái.
GMC sẽ rộng khoảng 2.500 km vuông, giáp với quốc gia láng giềng Ấn Độ. Thành phố có không gian cho trung tâm tài chính, năng lượng xanh, công nghệ, nông nghiệp, hàng không, giáo dục và tâm linh.
Ngày 11/11, Bhutan ra mắt chương trình tiền gửi có kỳ hạn cố định, để huy động vốn từ những người dân không thường trú, nhằm xây dựng sân bay quốc tế lẫn một số cơ sở hạ tầng khác.
Ông Ujjwal Dahal, giám đốc tổ chức Gelephu Investment & Development Corporation được Chính phủ Bhutan giao nhiệm vụ cho biết: “Đây không chỉ là cơ hội tài chính, mà là lời kêu gọi đóng góp giúp định hình tầm nhìn về 1 Bhutan thịnh vượng, chánh niệm, trọn vẹn và kiên cường.”
Tuần trước, trang web của GMC cho biết, họ đang phát hành “trái phiếu xây dựng quốc gia” kỳ hạn 10 năm để huy động 100 triệu USD. Tuy nhiên một quan chức GMC nói với Reuters vào ngày 11/11 rằng, trước mắt họ không có kế hoạch nào như vậy.
Từ lâu Bhutan là quốc gia gần như duy nhất coi trọng chỉ số hạnh phúc (GNH) hơn chỉ số tăng trưởng GDP. Đó là lý do những yếu tố như thiên nhiên, môi trường và sức khỏe tinh thần của người dân được chú ý hàng đầu.
Bhutan có chưa đầy 800.000 dân, nằm giữa 2 người khổng lồ châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Nền kinh tế 3 tỷ USD của Bhutan vốn phụ thuộc nhiều vào thủy điện, du lịch và viện trợ, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên lên đến gần 30%. Nhiều người trẻ đã tìm cách ra nước ngoài.
Theo một số quan chức, GMC sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn. Dự kiến hoàn thành sau 21 năm. Đối tác tư nhân sẽ xây đường sá, cầu cống, sân bay, nhà ở, trường học và bệnh viện.
Trong 7 năm đầu tiên, thành phố muốn thu hút 150.000 người đến sinh sống. Khi hoàn thành sẽ tăng lên 1 triệu.
Ý tưởng về thành phố chánh niệm GMC được đề xuất bởi nhà vua Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, lấy cảm hứng từ di sản tâm linh Phật giáo.
Ông Rabsel Dorji, quan chức thành phố nói: “Chánh niệm là cốt lõi của chúng tôi và GMC. Chúng tôi muốn chia sẻ với thế giới về cảm nhận hạnh phúc từ bên trong. Điều này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hỗn loạn như hiện nay.”
Ấn Độ - đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của Bhutan, đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến, tuyên bố sẽ mở rộng đường bộ và đường sắt để kết nối với GMC.