Từ tháng 9 năm ngoái, Bhutan tăng phí từ 65 USD lên 200 USD mỗi ngày với khách du lịch. Lý do để bù đắp lượng khí carbon du khách tạo ra. Tuy nhiên từ đầu năm 2023 đến nay, dù đã gỡ bỏ hết quy tắc kiểm soát Covid-19, khách du lịch chưa có dấu hiệu phục hồi như kế hoạch.

Ngày 25/8, Chính phủ Bhutan thông báo, mức phí 100 USD sẽ có hiệu lực từ tháng 9, và kéo dài trong 4 năm.
Trong thông báo có đoạn: “Du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Bhutan, giúp tạo việc làm và là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Chúng tôi hy vọng thông qua việc giảm giá vé này, du khách sẽ tới đây đông hơn.”
Bhutan là quốc gia Phật giáo đóng kín với thế giới, trước khi bắt đầu mở cửa năm 1974. Năm 2019, lúc Covid-19 chưa bùng phát, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đón hơn 315.000 du khách, mang về hàng trăm triệu USD ngoại tệ, và là nguồn thu quan trọng của quốc gia.
Mặc dù có tiềm năng du lịch lớn, Chính phủ Bhutan luôn kiểm soát chặt chẽ, như hạn chế số người có thể tiếp cận những ngôi chùa hay các đỉnh núi thiêng. So với nước láng giềng Nepal, lượng khách đến Bhutan vẫn còn rất ít.
Hiện nay, du lịch đóng góp khoảng 5% kinh tế Bhutan. Chính phủ nước này muốn tăng lên 20% trong những năm tới.
Để bảo vệ môi trường, nhiều năm qua chính phủ Bhutan kiên quyết không phát triển những ngành công nghiệp xả thải gây ô nhiễm, nên các nhà máy xí nghiệp tại nước này gần như không có.
Chính phủ ưu tiên những ngành như dịch vụ, du lịch và nông nghiệp. Bhutan cũng không xem tăng trưởng GDP là thước đo như các nước khác, mà dùng chỉ số hạnh phúc là yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá xã hội.