Bỉ dùng nước sông Senne sưởi ấm tòa nhà công cộng

Lần đầu tiên tại Bỉ, nước sông được tận dụng để sưởi ấm một tòa nhà công cộng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi năng lượng bền vững.

Trụ sở Cơ quan An sinh xã hội Liên bang (ONSS) ở thủ đô Brussels vừa vận hành hệ thống bơm nhiệt từ nước sông Senne, hợp tác với tập đoàn Veolia. Công nghệ “nhiệt từ nước” (aquathermie) khai thác năng lượng nhiệt từ nước sông, khử khí và tạo hơi ấm cho hệ thống sưởi với hiệu suất cao gấp 4 lần nồi hơi truyền thống.

Hệ thống gồm 2 máy bơm nhiệt công suất 1.400 kW, đáp ứng toàn bộ nhu cầu sưởi ấm của tòa nhà mà không sử dụng khí đốt, giúp cắt giảm 361 tấn CO2 mỗi năm và tiết kiệm gần 150.000 euro chi phí năng lượng.

bỉ
Hệ thống bơm nhiệt lấy năng lượng từ nước sông Senne. - Ảnh: belganewsagency

Theo đánh giá của Cơ quan Môi trường Brussels, nước sông sau khi đi qua hệ thống chỉ giảm nhiệt độ trung bình 0,1°C và còn giúp tăng nhẹ lượng oxy hòa tan, góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng nước.

Dự án còn kết nối với hệ thống sưởi của nhà ga Brussels-Midi, tạo mạng lưới chia sẻ năng lượng giữa các tòa nhà công cộng, tối ưu hiệu suất và tăng khả năng thích ứng với biến động nhu cầu năng lượng.

Ông Koen Snyders, Tổng giám đốc ONSS, nhấn mạnh: “Tòa nhà giờ vận hành hoàn toàn nhờ năng lượng tái tạo tại chỗ, không phụ thuộc khí đốt.” Đây được xem là một minh chứng cụ thể cho việc chuyển đổi năng lượng đô thị khả thi, hiệu quả về kỹ thuật, kinh tế và môi trường.

Dự án sưởi ấm bằng nước sông Senne mở ra hướng đi mới cho các đô thị châu Âu trong bối cảnh cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, thể hiện cách tận dụng tài nguyên sẵn có ngay từ lòng các con sông.

Bình luận