Phát hiện này làm thay đổi nhận thức về kỹ thuật chế tác và mối quan hệ giữa người Neanderthal với các loài động vật hoang dã.
Các công cụ này được tìm thấy trong hang Scladina, thuộc thị trấn Sclayn, tỉnh Namur, Bỉ. Mặc dù đã được khai quật từ những năm 1980, nhưng phải đến gần đây, nhờ các phân tích khoa học hiện đại, các nhà nghiên cứu mới xác định chính xác nguồn gốc của chúng.
Nhà khảo cổ học Grégory Abrams, người phụ trách khai quật tại hang Scladina, cho biết nhóm nghiên cứu đã áp dụng kỹ thuật phân tích proteomic, dựa trên protein còn sót lại trong xương, để xác định những mảnh xương này thuộc về loài sư tử hang động.
Cụ thể, chúng là xương ống chân của một con sư tử, được người Neanderthal sử dụng như những chiếc đục bằng xương để gõ lên các lưỡi đá, tạo hình công cụ hoặc vũ khí.
Những vết xước còn lại trên bề mặt xương, chứa dấu tích vật liệu mà công cụ từng tiếp xúc, đã cung cấp bằng chứng rõ ràng cho kết luận này.
Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng cho thấy người Neanderthal đã sử dụng xác sư tử hang động để chế tác công cụ.
Trước đó, các nhà khảo cổ chỉ ghi nhận việc họ sử dụng xương của các loài động vật khác như gấu, tê giác, bò rừng, tuần lộc và ngựa.
Ông Kévin Di Modica, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học hang Scladina, khẳng định đây là một bước tiến lớn trong nghiên cứu về mối quan hệ giữa người Neanderthal và các loài thú ăn thịt lớn thời tiền sử.
Nó cho thấy trình độ chế tác tinh xảo và khả năng khai thác tài nguyên tự nhiên đa dạng của họ.
Phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ thêm về kỹ thuật của người Neanderthal mà còn mở ra những câu hỏi mới về cách họ tồn tại và tương tác với môi trường khắc nghiệt cách đây 130.000 năm.
Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ những mẫu vật cũ, với niềm tin rằng công nghệ hiện đại sẽ giúp giải mã nhiều bí ẩn khác về quá khứ của loài người.


