Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân cử.
Phát biểu nhân một năm ngày chính phủ của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ, ông Yunus, 85 tuổi và từng đoạt giải Nobel Hòa bình, tuyên bố sẽ đề nghị Ủy ban Bầu cử tổ chức tổng tuyển cử trước tháng Ramadan vào tháng 2/2026.
Ông cũng cho biết bản thân sẽ rút lui sau cuộc bầu cử này, tạo điều kiện cho một sự chuyển đổi quyền lực dân chủ và suôn sẻ.
Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên tại Bangladesh kể từ sau sự kiện bất ổn chính trị năm ngoái, mang theo hy vọng về một giai đoạn ổn định mới.
Ông Yunus nhấn mạnh rằng đất nước Bangladesh đang bước vào giai đoạn cuối cùng và quan trọng nhất: chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân cử được người dân lựa chọn.
Nhà lãnh đạo lâm thời kêu gọi toàn thể người dân Bangladesh hỗ trợ chính phủ trong việc tổ chức một "cuộc bầu cử công bằng và suôn sẻ".
Mục tiêu là cùng nhau xây dựng một "Bangladesh mới", nơi tất cả công dân đều có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Thông báo này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình chính trị của Bangladesh mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của chính phủ tạm quyền đối với việc khôi phục nền dân chủ và ổn định đất nước.
Cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2026 được kỳ vọng sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của quốc gia Nam Á này.


