Theo New York Times ngày 10/6, cảnh sát Los Angeles đã sử dụng lựu đạn choáng, đạn xốp và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình tại một khu phức hợp hành chính. Hơi cay được bắn từ giao lộ Los Angeles và East Temple về phía một cây cầu trung tâm thành phố điểm tập trung đông người biểu tình.
Một số người trong đoàn biểu tình đã ghi hình lại sự việc nhưng bị cảnh sát xô ngã, gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Trước sức ép mạnh tay từ lực lượng an ninh, nhiều người biểu tình buộc phải tỏa ra các khu vực lân cận.
Trong suốt ngày 9/6, các cuộc đụng độ nhỏ vẫn diễn ra rải rác và căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hàng chục người đã bị bắt giữ. Một số nhóm quá khích trong đám đông còn châm lửa đốt phá và bắn pháo hoa tại nhiều điểm nóng giữa trung tâm Los Angeles, khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều động thêm 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để hỗ trợ kiểm soát biểu tình. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell, lực lượng này được triển khai nhằm phối hợp với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và bảo đảm an toàn cho lực lượng cảnh sát liên bang thực hiện nhiệm vụ.