Chờ...

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Mối quan hệ với Mỹ ổn định lại trong năm 2023

VOH - Trung Quốc đánh giá sau nhiều nỗ lực, Mỹ và Trung Quốc đã cơ cấu lại liên lạc và đối thoại giúp quan hệ song phương đi vào ổn định.

Ngày 9/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết quan hệ với Mỹ đã ổn định trong năm 2023 trong bối cảnh hai nước nỗ lực xây dựng nền móng vững chắc hơn cho quan hệ hai bên trong năm 2024.

Trong bài phát biểu tổng kết về ngoại giao Trung Quốc năm 2023, ông Vương Nghị thừa nhận quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ gặp những khó khăn nghiêm trọng vào đầu năm 2023.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết sau nhiều nỗ lực bền bỉ, hai bên đã cơ cấu lại liên lạc và đối thoại giúp quan hệ song phương đi vào ổn định.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Mối quan hệ với Mỹ ổn định lại trong năm 2023 1
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ định hình “một mô hình mới” trong quan hệ quốc tế khi nước này duy trì chủ nghĩa đa phương trước những thách thức toàn cầu, khẳng định Bắc Kinh lựa chọn con đường “hợp tác” và “công bằng” thay vì “chính trị quyền lực” đối đầu.

Bộ trượng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Trong thế giới ngày nay, những mâu thuẫn mới và cũ đan xen, chủ nghĩa đơn phương gia tăng, các ưu tiên trong nước được đề cao, thâm hụt quản trị và thâm hụt lòng tin của cộng đồng quốc tế tiếp tục gia tăng.

Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ hợp tác cùng có lợi, tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế toàn diện và kiên quyết phản đối mọi hình thức chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và toàn cầu hóa ngược.”

Các cuộc gặp và hội đàm hiệu quả giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nằm trong cột mốc chính sách đối ngoại quan trọng nhất của Bắc Kinh trong năm 2023.

Ông Vương Nghị đặc biệt đề cập đến chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Moskva hồi tháng 3 năm ngoái và “cuộc trò chuyện dài” giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga, cho biết thêm sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, ủng hộ thế giới hướng tới đa cực và thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế.