Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức để nhận vị trí lãnh đạo Ủy ban châu Âu

(VOH) – Bà Ursula von der Leyen đã xin thôi chức vụ để tập trung vào việc sắp trở thành người đứng đầu Ủy ban châu Âu, vị trí cao nhất của EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết bà vừa xin từ chức khỏi nội các của Thủ tướng Angela Merkel để tập trung cho vị trí lãnh đạo Liên minh châu Âu.

Bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 15/7, bà Von der Leyen ghi rằng “Ngày mai tôi sẽ có buổi lấy ý kiến tín nhiệm trước Nghị viện châu Âu. Bất kể kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ thôi không giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 17/7/ tới để có thể dồn lực phục vụ cho EU.”

Nghị viện châu Âu dự kiến bỏ phiếu trong ngày thứ Ba 16/7 về việc có chấp thuận hay không việc bà Von der Leyen sẽ là Chủ tịch Ủy ban.

Von der Leyen, 60 tuổi, là ứng viên được thỏa hiệp bất ngờ vào giờ chót bởi lãnh đạo các quốc gia EU vào đầu tháng này để thay thế vị trí ông Jean-Claude Juncker.