Ông Pete Hegseth nhấn mạnh Trung Quốc không chỉ phát triển năng lực quân sự mà còn "đang diễn tập cho một tình huống thực sự", khiến Mỹ buộc phải đẩy nhanh tăng cường hệ thống phòng thủ toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo Bộ trưởng Hegseth, Trung Quốc đang thể hiện ý đồ rõ ràng trong việc chuẩn bị cho chiến lược tái thống nhất Đài Loan (Trung Quốc), không loại trừ sử dụng vũ lực. Ông cho biết quân đội Trung Quốc đang "tập luyện cho điều đó mỗi ngày", và Mỹ "sẽ không tô hồng sự việc này".
Bên cạnh mối lo về Đài Loan (Trung Quốc), Washington cũng bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng ở Biển Đông, tăng tốc phát triển vũ khí siêu vượt âm và đầu tư vào không gian vũ trụ.
Đặc biệt, việc Trung Quốc tiếp cận và gia tăng ảnh hưởng tại kênh đào Panama ở Mỹ Latin cũng khiến Lầu Năm Góc xem xét lại chiến lược phòng thủ toàn cầu.

Trong bối cảnh này, Mỹ đã xúc tiến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa không gian có tên “Golden Dome” (Vòm Vàng) và tiếp tục cam kết duy trì hiện diện quân sự ở châu Á.
Ông Hegseth cũng chỉ ra rằng nguồn lực của Mỹ vẫn đang bị phân tán do căng thẳng leo thang tại Ukraine và Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi các nước châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP, tương tự mức mà các nước châu Âu đang được yêu cầu nhằm xây dựng năng lực tự vệ trước các rủi ro địa chính trị đang gia tăng.
Ông cũng cảnh báo việc các quốc gia trong khu vực cố gắng cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ có thể mang lại hệ lụy nghiêm trọng: “Vừa muốn Mỹ bảo vệ an ninh, vừa kỳ vọng Trung Quốc rót vốn đầu tư là một cách tiếp cận nhiều rủi ro”.
Ông Hegseth không ngần ngại nhắc đến sự vắng mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại diễn đàn: “Chúng tôi có mặt ở đây sáng nay, còn ai đó thì không”, như một cách thể hiện cam kết minh bạch của Mỹ tại khu vực.