Ông Zelensky hoài nghi kết quả đàm phán hòa bình vòng 2

VOH - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hoài nghi về tính hiệu quả của vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Nga, dự kiến tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2/6 tới.

Ông cáo buộc Moscow trì hoãn chuyển giao tài liệu đề xuất ngừng bắn, khiến tiến trình đàm phán đứng trước nguy cơ rơi vào bế tắc.

Phát biểu trên mạng xã hội Telegram ngày 30-5, ông Zelensky cho rằng Nga “đã không thể trình bày cái gọi là ‘biên bản ghi nhớ’ suốt hơn một tuần”, dù trước đó cam kết sẽ chuẩn bị ngay sau cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với tỉ lệ 1.000 đổi 1.000. "Ukraine đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào từ họ", ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Muốn cuộc gặp có ý nghĩa, cần hiểu rõ chương trình nghị sự và chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình đàm phán. Thật tiếc là Nga đang làm mọi cách để cuộc gặp sắp tới rơi vào bế tắc.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng tại vùng Donbass và khu vực miền nam Ukraine.

Ong Zelensky
 Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Phản hồi trước phát biểu của Tổng thống Ukraine, cùng ngày 29-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định phái đoàn Moscow sẽ mang theo bản ghi nhớ ngừng bắn đến Istanbul và “sẵn sàng cung cấp các giải thích cần thiết”. Ông Lavrov không đề cập lý do của sự chậm trễ nhưng nhấn mạnh thiện chí đối thoại từ phía Nga.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak - cho biết Kiev vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán, song khẳng định Nga cần công bố tài liệu chính thức trước khi bước vào bàn thương lượng. "Việc chuẩn bị minh bạch là điều kiện cần để đảm bảo đàm phán không trở thành một buổi gặp hình thức", ông Yermak nhấn mạnh.

Về phía Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya tái khẳng định quan điểm của Moscow rằng lệnh ngừng bắn chỉ có thể được cân nhắc nếu Ukraine chấm dứt huy động quân sự và ngừng tiếp nhận viện trợ vũ khí từ các quốc gia phương Tây.

Quan điểm này làm dấy lên lo ngại rằng vòng đàm phán sắp tới có thể không tạo ra đột phá đáng kể. Giới phân tích nhận định việc gắn điều kiện tiên quyết như vậy có thể làm suy yếu tính thiện chí trong đàm phán và đẩy hai bên xa hơn khỏi giải pháp hòa bình.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều nỗ lực ngoại giao đã được triển khai nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine, trong đó có sự tham gia trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc và một số nước châu Âu. Tuy nhiên, bất đồng lớn về điều kiện ngừng bắn, đặc biệt là vai trò của viện trợ quốc tế, khiến các cuộc đàm phán trước đây đều rơi vào bế tắc.

Dù vậy, các nhà quan sát cho rằng việc hai bên vẫn tiếp tục thảo luận – dù còn bất đồng sâu sắc – là dấu hiệu cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Tuy nhiên, triển vọng hòa bình thực sự vẫn còn xa nếu không có những nhượng bộ cụ thể từ cả hai phía.

 
Bình luận