Trong một đoạn video phát rạng sáng 3/1 trên truyền hình nhà nước và mạng xã hội, ông Padrino cáo buộc Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều khu vực của Venezuela, trong đó có cả khu dân sự, đồng thời cho biết chính quyền đang tổng hợp thông tin về số người thiệt mạng và bị thương.
Ông khẳng định chính phủ và quân đội Venezuela sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia và phản đối mạnh mẽ mọi hành động quân sự từ bên ngoài.
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela được đưa ra sau khi ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng Mỹ đã mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Venezuela, bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân và đưa 2 người rời khỏi lãnh thổ nước này.
Trả lời phỏng vấn ngắn sau đó, ông Trump nói mục tiêu chiến dịch là “bắt sống Tổng thống Maduro” và khẳng định chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Theo các quan chức Mỹ giấu tên trả lời truyền thông, lực lượng tham gia chiến dịch là một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ, tiến hành đột kích vào thủ đô Caracas.
Tuy nhiên cho đến nay, chính phủ Venezuela chưa xác nhận việc Tổng thống Maduro bị bắt hay rời khỏi đất nước.
Rạng sáng 3/1, nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas và một số địa phương khác. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trực thăng quân sự xuất hiện trên bầu trời thủ đô, cùng các đợt tấn công nhằm vào những khu vực được cho là mục tiêu quân sự.
Chính phủ Venezuela sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, kêu gọi tổng động viên và cho biết sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trong phát biểu của mình, ông Padrino nhấn mạnh “danh dự, nghĩa vụ và lịch sử” buộc người dân Venezuela phải đoàn kết để bảo vệ đất nước. Ông là sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội Venezuela và được xem là nhân vật then chốt trong liên minh cầm quyền hiện nay.

