Brazil: 2 bộ trưởng y tế từ chức trong 1 tháng

(VOH) - Trong khi số người chết vì Covid-19 tại Brazil đã vượt qua mốc 15.000 ca, Bộ trưởng y tế nước này tuyên bố từ chức chỉ sau khi nhậm chức chưa đầy 1 tháng.

Theo hãng tin AFP, ngày 15/5, ông Nelson Teich, Bộ trưởng y tế Brazil, thông báo từ chức.

Ông Nelson Teich, 62 tuổi, chuyên gia điều trị ung thư, trở thành Bộ trưởng Y tế Brazil ngày 17/4, một ngày sau khi Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro, sa thải người tiền nhiệm Luiz Henrique Mandetta.

Như vậy kể từ giữa tháng 4, hai bộ trưởng y tế Brazil đã từ chức.

Brazil: 2 bộ trưởng y tế từ chức trong 1 tháng

Ông Nelson Teich, Bộ trưởng y tế Brazil, dự cuộc họp báo ngày 15/5/2020 tại thủ đô Brasilia, Brazil. Ảnh: Reuters

Ông Teich không giải thích lý do vì sao từ chức trong cuộc họp báo cuối cùng trước khi rời cương vị.

Tuy nhiên theo một nguồn tin không nêu tên của bộ này với AFP, ông Teich và tổng thống đã không thể đồng thuận trong quan điểm cũng như cách điều hành chống dịch.

Việc ông Teich từ chức đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình chống Tổng thống Bolsonaro tại nhiều thành phố của Brazil.

Hiện, Brazil đã có hơn 200.000 ca bệnh và 15.305 người chết vì Covid-19. Đây cũng là quốc gia có số người chết vì dịch này cao thứ 6 thế giới.

Tổng thống Donald Trump thành lập nhóm nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa SARS-CoV-2 - Tại cuộc họp báo tổ chức ở Nhà Trắng vào ngày 15/5 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ thành lập nhóm nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.