Brazil bắt đầu đàm phán về thỏa thuận thương mại với Mỹ

(VOH) – Brazil chính thức bắt đầu đàm phán với Mỹ về một hiệp ước thương mại, theo lời Bộ trưởng Kinh tế nước này.

Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes trong ngày 31/7 cho biết đã bắt đầu tiến trình đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ ngay sau khi có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross.

Ông Guedes cho biết mục đích của chính phủ Brazil là tạo ra một “liên minh chiến lược” với Mỹ, là thứ mang tính sâu sắc hơn một hiệp ước thương mại. Các lợi ích có thể có được từ hiệp ước này sẽ là hội nhập, tăng trưởng dòng chảy thương mại, đầu tư, tiếp nhận công nghệ và sáp nhập các công ty.

Guedes nói thêm rằng Mỹ rất mong muốn có một thỏa thuận và cơ hội giao dịch nhiều hàng hóa hơn với Brazil.

Ảnh minh họa

Đàm phán giữa Brazil và Mỹ đến sau khi Thị trường chung Mercosur kết thúc vòng đàm phán một hiệp ước thương mại tự do với Liên minh châu Âu hồi tháng 6/2019.

Thị trường chung Mercosur gồm các quốc gia Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/7 cũng tuyên bố rất quan tâm đến việc thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do với Brazil.