Brazil: Gần 1.000 nghi phạm giết người bị bắt trong một đợt truy quét

(VOH) – Cảnh sát Brazil vừa tổ chức một hoạt động chống giết người quy mô lớn tại hầu hết các bang từ hôm 28/5.

Trong vòng một ngày đầu của hành động đã bắt giữ được 968 nghi phạm, theo thông tin từ Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia. Các vụ bắt giữ bao gồm 56 người tình nghi có hành vi giết người liên quan đến bạo lực gia đình và kỳ thị giới tính.

Brazil: Gần 1.000 nghi phạm giết người bị bắt trong một đợt truy quét

Ảnh minh họa

Các nỗ lực mới là bước thứ hai trong một chiến dịch lớn mang tên Cronos. Tại mỗi bang, lực lượng cảnh sát sẽ chia sẻ các cập nhật theo thời gian thực về công việc của họ trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm ảnh và video.

Trong đợt một của chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ gần 3.000 người bị cáo buộc giết người, giết người vì lý do phân biệt giới tính hay bạo lực gia đình.

Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ hồi tháng 2 đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng bạo lực về giới tính tại Brazil, đã có ít nhất 126 phụ nữ bị giết trong các trường hợp bạo lực nói trên cho đến nay.