Brazil "chào sân" làm trung gian hòa giải Nga - Ukraine

BRASIL - Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao từ phương Tây chưa đem lại kết quả rõ rệt, Brazil đang nổi lên như một nhân tố mới có tham vọng đóng vai trò trung gian hòa giải Nga - Ukraine. 

Theo báo O Globo (Brazil) dẫn nguồn tin chính phủ, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva sẽ sử dụng chuyến thăm sắp tới tới Matxcơva để khẳng định vai trò ngoại giao độc lập của Brazil trên trường quốc tế.

Chuyến công du của ông Lula nhằm tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga được xem là cơ hội để ông đề xuất Brazil như một "đại sứ hòa bình".

Nguồn tin tiết lộ ông Lula dự kiến sẽ đưa ra sáng kiến giúp tháo gỡ bế tắc trong xung đột Nga - Ukraine, vốn đã kéo dài hơn ba năm qua.

Giới chức Brazil cho rằng Washington đã không giữ đúng cam kết về việc chấm dứt chiến sự, điều khiến họ sẵn sàng bước vào cuộc chơi ngoại giao với tư cách một bên trung lập và cầu nối đáng tin cậy.

brazil-17465169779741237333042
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Brazil tin rằng Nga tỏ ra sẵn sàng đàm phán hơn so với Ukraine và Liên minh châu Âu (EU). Quan điểm này được củng cố bởi lời của ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin khi ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Vladimir Putin vẫn cởi mở với các giải pháp chính trị và ngoại giao.

Ông cũng thừa nhận tính chất phức tạp của cuộc xung đột khiến tiến trình hòa bình không thể diễn ra nhanh như kỳ vọng.

Cố vấn của Tổng thống Brazil, ông Celso Amorim, từng khẳng định rằng ông Lula mong muốn đóng vai trò "đại sứ hòa bình" và sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến đối thoại giữa các bên. Dư luận vẫn đặt câu hỏi về khả năng ảnh hưởng thực tế của Brazil khi so sánh với các cường quốc như Mỹ hay EU.

Bình luận