Lầu Năm Góc tổ chức tinh gọn quân đội Mỹ

VOH - Đây được coi là một trong những bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm tái cơ cấu toàn diện quân đội Mỹ.

Ngày 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ban hành bản ghi nhớ yêu cầu Lầu Năm Góc triển khai đợt cắt giảm sâu lực lượng sĩ quan cấp cao, với mục tiêu tinh giản bộ máy chỉ huy và tăng cường hiệu quả tác chiến.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ phải cắt giảm ít nhất 20% số đại tướng và đô đốc đang tại ngũ. Đồng thời, Vệ binh Quốc gia Mỹ buộc loại bỏ thêm 20% sĩ quan cấp tướng, trong khi các quân, binh chủng khác cũng phải tinh gọn ít nhất 10% sĩ quan cấp cao. Tính đến năm 2023, Mỹ có khoảng 37 đại tướng và đô đốc, cùng tổng cộng gần 900 sĩ quan cấp tướng. Với mệnh lệnh mới, số lượng này sẽ giảm xuống dưới 720 người.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của động thái này là "hợp lý hóa khả năng chỉ huy" và "cắt giảm các vị trí dư thừa để chuyển nguồn lực về các đơn vị chiến đấu tuyến đầu." Ông khẳng định quân đội Mỹ cần ít tướng lĩnh hơn và nhiều binh sĩ hơn, để tăng sức mạnh thực chiến thay vì nuôi bộ máy chỉ huy cồng kềnh.

Tuong My
Tướng Charles Brown Jr hồi tháng 2 bị cách chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Đợt cắt giảm lần này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thu hẹp quy mô chính phủ liên bang, trong đó có Lầu Năm Góc. Hồi tháng 2, nhiều tướng lĩnh cấp cao từng bị cách chức, đáng chú ý nhất là Tướng Charles Brown Jr – cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, và Đô đốc Lisa Franchetti.

Không dừng ở việc giảm quân số cấp cao, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang xem xét sáp nhập các bộ tư lệnh lớn để tối ưu hóa vận hành. Một số đề xuất đang được cân nhắc như hợp nhất Bộ Tư lệnh châu Âu với Bộ Tư lệnh châu Phi, hay Bộ Tư lệnh Tương lai Lục quân với Bộ Tư lệnh Đào tạo và Học thuyết.

Trong bản ghi nhớ khác ban hành ngày 30/4, ông Hegseth kêu gọi triển khai chiến lược cải tổ toàn diện nhằm cắt giảm chi tiêu lãng phí, hiện đại hóa hệ thống mua sắm quốc phòng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ông Hegseth từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích tình trạng "phình to" về sĩ quan cấp tướng, cho rằng điều này không chỉ gây lãng phí mà còn góp phần chính trị hóa quân đội. Theo ông, một quân đội hiệu quả phải dựa trên năng lực thực chiến, không bị chi phối bởi tầng lớp chỉ huy quá lớn và thiếu tính linh hoạt.

Dư luận tại Mỹ đang theo dõi sát sao hiệu quả thực tế của kế hoạch cắt giảm này, giữa lúc nước này vẫn duy trì sự hiện diện quân sự lớn tại nhiều khu vực trên thế giới và đối mặt với nhiều thách thức địa chiến lược ngày càng phức tạp.

Bình luận