Đăng nhập

Brazil thành lập quỹ hỗ trợ vay vốn cho các nông hộ trồng ca cao

00:00
02:12
02:12
BRASIL - Bốn tổ chức tại Brazil đã ra mắt một quỹ với mục tiêu huy động 176 triệu USD vào năm 2030 để cung cấp các khoản vay cho các nông hộ trồng ca cao quy mô nhỏ, hỗ trợ họ mở rộng hoạt động sản xuất.

Quỹ Kawa, được thành lập bởi Viện từ thiện Arapyau, nền tảng đầu tư Violet, tổ chức vận động Taboa và quỹ đầu tư MOV Investments, ban đầu sẽ cho 1.200 nhà sản xuất quy mô nhỏ tại 2 bang Bahia và Para vay khoảng 5,3 triệu USD.

Ông Vinicius Ahmar, Giám đốc kinh tế sinh học của Viện Arapyau, cho biết, những nhà sản xuất quy mô nhỏ từ lâu đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng và thiếu kiến thức nâng cao năng suất.

ca caoXem toàn màn hình
Một cây ca cao đang ra quả được nhìn thấy ở một trang trại tại Medicilandia, bang Para, Brazil, ngày 19/03/2018. - Ảnh: Reuters.

Tại hội nghị của Quỹ Ca cao Thế giới (WCF) ở Sao Paulo ngày 19/03, ông Ahmar chia sẻ, phần lớn sản lượng ca cao được sản xuất bởi các hộ nhỏ lẻ với quy mô hạn chế, khiến họ không thể đầu tư cũng như nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật.

Quỹ Kawa được ra mắt trong bối cảnh ngành công nghiệp ca cao gặp nhiều khó khăn, khi Bờ Biển Ngà và Ghana, hai quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, đang chịu thiệt hại do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên cây trồng, nạn buôn lậu và khai thác vàng trái phép, khiến giá ca cao tăng cao.

Bà Anna Paula Losi, Chủ tịch Hiệp hội Các ngành công nghiệp chế biến ca cao Brazil (AIPC), cho biết, sản lượng ca cao của Brazil đã giảm gần 20% trong năm 2024 và năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy thách thức.

Quỹ Kawa sẽ cho các nông hộ trồng ca cao thời hạn 3 năm để hoàn trả khoản vay, với thời gian gia hạn trung bình 6 tháng.

Các khoản vay này, thường được sử dụng để mua phân bón, hệ thống tưới tiêu và thiết bị, sẽ có lãi suất 12% mỗi năm.

Ngoài ra, Quỹ Kawa sẽ chỉ cung cấp khoản vay cho những nhà sản xuất ca cao áp dụng phương pháp nông lâm kết hợp, nhằm khuyến khích bảo tồn và tái sinh rừng.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Brazil, có 85% nhà sản xuất ca cao nằm ngoài hệ thống tài chính chính thức của đất nước và gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khoản vay. Tuy nhiên, với khoảng 80% sản lượng ca cao của Brazil đến từ các nông hộ nhỏ lẻ, điều này dẫn đến thu nhập thấp và năng suất thấp.

Bình luận