Trường hợp mới nhất là một bé trai hơn 3 tuổi sống tại tỉnh Kratie, khu vực Đông Bắc Campuchia. Theo thông báo từ cơ quan y tế, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng sốt cao, ho dữ dội và khó thở. Hiện em bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện dưới sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao.
Cuộc điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy gia đình bệnh nhi có nuôi gà tại nhà, và trong thời gian gần đây, khoảng 5 con trong đàn đã chết không rõ nguyên nhân. Một số con khác trong đàn cũng có dấu hiệu bị bệnh. Đáng chú ý, người nhà đã sử dụng thịt từ những con gà chết để làm thực phẩm. Các nhà chức trách đang tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu và truy vết những người có tiếp xúc gần với bệnh nhi để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo thống kê từ Bộ Y tế Campuchia, cả ba bệnh nhân nhiễm H5N1 từ đầu năm đến nay đều có yếu tố liên quan đến việc tiếp xúc với gia cầm bị bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy cúm gia cầm vẫn đang âm thầm tồn tại và có thể bùng phát mạnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Tính từ năm 2023 đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 75 ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người, với 45 trường hợp tử vong – chiếm tỷ lệ tử vong hơn 60%. Đây là một tỷ lệ tử vong rất cao, cho thấy mức độ nguy hiểm của chủng virus này đối với sức khỏe con người.
Cúm H5N1 là một loại virus cúm gia cầm có khả năng lây từ động vật sang người, chủ yếu thông qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm. Mặc dù chưa có bằng chứng về việc virus này dễ dàng lây truyền từ người sang người, song các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát nếu không kiểm soát kịp thời nguồn bệnh từ động vật.
Trước tình hình trên, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân không tự ý giết mổ hoặc ăn gia cầm ốm, chết, đồng thời tăng cường giám sát và báo cáo các trường hợp nghi nhiễm để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.