Campuchia và Thái Lan họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung - Australia kêu gọi chấm dứt xung đột

Campuchia và Thái Lan sẽ họp từ 24 đến 26/12, nhằm thảo luận và trao đổi các văn kiện nhằm chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt GBC lần thứ 3.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiều 24/12, cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan đã chính thức bắt đầu tại cửa khẩu Prom–Pak Kard, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Pailin (Campuchia) và tỉnh Chanthaburi (Thái Lan).

Phái đoàn Campuchia do Tướng Nhem Boraden, Trưởng Ban Thư ký GBC Campuchia, dẫn đầu; phái đoàn Thái Lan do Tướng Nuttapong Praokaew, Trưởng Ban Thư ký GBC Thái Lan, làm trưởng đoàn. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 24 đến 26/12, dưới sự quan sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) tại Campuchia và Thái Lan.

xung-dot-bien-gioi-thai-lan-campuchia-2412
Một ngôi nhà ở tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, bị phá hủy do trúng đạn pháo trong xung đột biên giới với Campuchia - Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc họp, hai bên tiến hành thảo luận và trao đổi các văn kiện nhằm chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt GBC lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào ngày 27/12. Mục tiêu của các cuộc làm việc là bảo đảm chấm dứt các hành động thù địch, tìm kiếm giải pháp khôi phục ổn định quan hệ song phương và tạo điều kiện để tình hình nhanh chóng trở lại bình thường.

Cuộc họp Ban Thư ký GBC diễn ra hai ngày sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức ngày 22/12 tại Kuala Lumpur (Malaysia), nhằm thúc đẩy khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 vừa qua.

Cùng ngày 24/12, Chính phủ Australia đã ra tuyên bố về xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, kêu gọi hai bên tham gia đàm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia khuyến khích Campuchia và Thái Lan tích cực đối thoại trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban Biên giới chung, hướng tới một giải pháp lâu dài và hòa bình.

Australia hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN, Malaysia và Mỹ trong việc hỗ trợ các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Tuyên bố của Chính phủ Australia bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc đụng độ quân sự đang diễn ra, việc sử dụng vũ khí hạng nặng cũng như những tác động nhân đạo ngày càng gia tăng đối với cả hai nước.

Chính phủ Australia gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi Campuchia và Thái Lan bảo đảm an toàn cho thường dân, cơ sở hạ tầng dân sự và các di sản văn hóa. Tuyên bố cũng hối thúc hai bên tuân thủ nghiêm các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, giảm căng thẳng và thực hiện các bước đi nhanh chóng, hiệu quả để chấm dứt hành động thù địch, bao gồm việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Bình luận