Niềm tin người tiêu dùng Mỹ suy giảm

Theo số liệu do tổ chức nghiên cứu Conference Board công bố, chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 12/2025 đã giảm 3,8 điểm, xuống còn 89,1 điểm.

Những dữ liệu này đánh dấu tháng sụt giảm thứ năm liên tiếp và phản ánh rõ rệt sự thận trọng ngày càng gia tăng trong xã hội Mỹ.

Đáng chú ý, đánh giá của người dân về điều kiện kinh doanh và thị trường lao động hiện tại đều đi xuống so với tháng 11.

Chỉ số kỳ vọng ngắn hạn – thước đo quan trọng phản ánh triển vọng thu nhập, việc làm và điều kiện kinh tế trong sáu tháng tới – tiếp tục nằm dưới ngưỡng cảnh báo suy thoái suốt 11 tháng liên tiếp. Diễn biến này cho thấy tâm lý lo ngại của người tiêu dùng Mỹ không chỉ mang tính nhất thời mà đã kéo dài trong phần lớn năm qua.

Trái ngược với bức tranh tâm lý ảm đạm đó, Cơ quan Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý 3-2025.

Theo báo cáo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ chi tiêu tiêu dùng duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, theo bà Yelena Shulyatyeva, chuyên gia kinh tế cấp cao Conference Board, không nên quá lạc quan trước các con số GDP.

Bà cho rằng dữ liệu tăng trưởng kinh tế thường có độ trễ, trong khi niềm tin người tiêu dùng lại mang tính dự báo sớm. Sự tương phản rõ rệt giữa hai chỉ số này cho thấy đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ chậm lại khi bước sang năm 2026.

Ở góc nhìn tích cực hơn, ông Joe Lavorgna, cố vấn của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, nhận định dù các chính sách điều hành chưa thể tác động ngay đến thu nhập và thị trường lao động, người dân Mỹ sẽ dần cảm nhận được những chuyển biến tích cực từ năm tới.

Ông kỳ vọng GDP cả năm 2025 có thể đạt mức 3%, qua đó tạo đà cải thiện việc làm và tiền lương. Dù thừa nhận tâm lý thất vọng hiện tại của người tiêu dùng, ông Lavorgna cho rằng nền kinh tế đang trên lộ trình hồi phục.

mua sắm siêu thị ở Mỹ - Ảnh Reuters

Những lo ngại của người dân Mỹ cũng được phản ánh trong các khảo sát khác. Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố cho thấy người Mỹ có cái nhìn tiêu cực hơn về nền kinh tế trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái, dù tâm lý có cải thiện nhẹ so với tháng trước. Phần lớn người được hỏi dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng trong năm tới.

Thực tế, báo cáo việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu chững lại. Trong tháng 11/2025, các doanh nghiệp chỉ tạo thêm 64.000 việc làm, sau khi mất khoảng 105.000 việc làm trong tháng 10.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ tháng 9-2021, càng củng cố tâm lý bất an của người tiêu dùng khi nước Mỹ bước vào năm 2026 với nhiều ẩn số phía trước.

Bình luận