Ông Carney nhận định, hiện nay Canada đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhà ở, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có sự chung tay của toàn xã hội để vượt qua tình trạng này.
Cơ quan mới mang tên Build Canada Homes (BCH) sẽ tập trung xây dựng nhà ở giá rẻ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, đồng thời phối hợp với các nhà phát triển tư nhân để xây dựng nhà ở phù hợp cho tầng lớp trung lưu.
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong buổi họp báo tại khu nhà ở lắp ghép ở Ottawa, Ontario, Canada, ngày 14/09/2025. - Ảnh: Getty Images.
Theo ông Carney, mục tiêu của cơ quan này là tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, giảm tình trạng vô gia cư và đẩy mạnh xây dựng nhà ở. Chi phí nhà ở cao là vấn đề đã làm suy giảm tỷ lệ ủng hộ của cựu Thủ tướng Justin Trudeau.
BCH cũng sẽ giảm thiểu rủi ro trong xây dựng tại Canada thông qua việc hỗ trợ giảm chi phí ban đầu và tận dụng quỹ đất công để phát triển nhà ở.
Trong thời gian qua, ông Carney liên tục công bố các dự án nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc của Canada vào thị trường Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan tăng cao.
Ông Carney nhấn mạnh rằng, Canada đang từng bước chuyển đổi từ nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác thương mại duy nhất sang mô hình kinh tế đa dạng hơn.
Ông cũng cho biết, tác động của cuộc chiến thuế quan do Mỹ khởi xướng đã khiến thâm hụt ngân sách Canada trong năm tài khóa tới tăng đáng kể và phản ứng của Canada trước các mức thuế này cũng góp phần làm tăng khoản thâm hụt.
Theo chương trình nghị sự của Đảng Tự do, chính phủ dự kiến chi thêm khoảng 94 tỷ USD trong 4 năm tới. Dự báo công bố vào tháng 4 cho thấy, thâm hụt ngân sách của Canada trong năm tài chính 2025/26 có thể lên tới 45 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 30,5 tỷ USD được đưa ra vào tháng 12/2024.

