Canada tiếp tục siết chặt cấp phép cho du học sinh quốc tế

Số lượng giấy phép du học được Canada cấp cho sinh viên quốc tế trong nửa đầu năm 2025 đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, sau khi chính phủ nước này áp trần thị thực từ đầu năm 2024.

Theo số liệu từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), chỉ có 36.417 giấy phép du học được cấp trong 6 tháng đầu năm 2025, trong khi cùng kỳ năm 2024 con số này là 125.034. Như vậy, mức giảm gần 90.000 giấy phép chỉ trong vòng một năm.

Không chỉ giấy phép, số lượng đơn xin thị thực du học cũng sụt giảm mạnh. Trong nửa đầu năm nay, Canada tiếp nhận 302.795 đơn, thấp hơn nhiều so với 398.675 đơn của năm ngoái và 575.535 đơn của năm 2023.

canada_voh
Ảnh minh họa: AFP

Người phát ngôn Bộ trưởng IRCC, bà Laura Blondeau, cho biết sự sụt giảm cho thấy các biện pháp kiểm soát của Canada đang phát huy hiệu quả. Tuy vậy, bà nhấn mạnh chính phủ vẫn ưu tiên thu hút nhân tài toàn cầu, coi sinh viên quốc tế là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. IRCC hiện phối hợp với các địa phương và trường học nhằm xây dựng lộ trình bền vững hơn cho sinh viên nước ngoài.

Trong nhiều năm qua, các trường cao đẳng và đại học Canada phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ học phí của sinh viên quốc tế. Nguyên nhân là ngân sách cho giáo dục sau trung học bị cắt giảm, trong khi học phí dành cho sinh viên trong nước ở một số tỉnh bang được giữ nguyên hoặc đóng băng.

Để bù đắp, nhiều cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh tuyển sinh quốc tế. Tuy nhiên, tình trạng này dẫn đến áp lực lớn về hạ tầng, dịch vụ xã hội và chỗ ở cho sinh viên.

Từ cuối năm 2023, chính phủ bắt đầu áp dụng những quy định chặt chẽ hơn. Đến năm 2024, Canada công bố kế hoạch cắt giảm 45% số giấy phép du học trong hai năm, áp dụng cho bậc đại học, sau đại học và tiến sĩ.

Ngoài việc giảm chỉ tiêu cấp phép, chính phủ cũng siết các điều kiện để sinh viên quốc tế được cấp giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp. Đây vốn là một trong những yếu tố quan trọng khiến Canada trở thành điểm đến hấp dẫn với du học sinh, bởi nhiều người kỳ vọng có cơ hội ở lại làm việc và định cư lâu dài.

Việc cắt giảm mạnh số giấy phép du học khiến không ít trường đại học và cao đẳng Canada rơi vào khó khăn tài chính. Nhiều trường đã phải điều chỉnh chương trình đào tạo và chiến lược tuyển sinh để thích ứng.

Theo các chuyên gia giáo dục, chính sách mới tuy giúp kiểm soát tốc độ tăng trưởng du học sinh nhưng có thể ảnh hưởng đến uy tín và sức cạnh tranh của Canada trên thị trường giáo dục quốc tế. Những quốc gia như Mỹ, Anh hay Úc có thể hưởng lợi khi trở thành lựa chọn thay thế cho sinh viên toàn cầu.

Bà Laura Blondeau khẳng định chính phủ Canada không từ bỏ mục tiêu thu hút sinh viên quốc tế, nhưng hướng đi mới là ưu tiên chất lượng và tính bền vững thay vì số lượng.

IRCC đang làm việc với các tỉnh bang để bảo đảm những cơ sở giáo dục được chỉ định có đủ năng lực tiếp nhận sinh viên. Chính phủ cũng kỳ vọng việc siết cấp phép sẽ góp phần giảm áp lực lên thị trường nhà ở, vốn là vấn đề nổi cộm tại nhiều thành phố lớn của Canada.

Với những thay đổi này, giới quan sát cho rằng sinh viên quốc tế khi muốn đến Canada trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn, đồng thời cần chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ, năng lực học tập và tài chính.

Bình luận