Căng thẳng leo thang: Gần 500.000 vé máy bay từ Trung Quốc tới Nhật Bản bị hủy trong 3 ngày

Các hãng hàng không Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 491.000 lượt hủy vé đến Nhật Bản kể từ ngày 15/11 - chiếm khoảng 32% tổng số lượt đặt vé đến điểm du lịch ưa chuộng này.

Theo nhà phân tích độc lập Li Hanming, trích dẫn dữ liệu nghiên cứu của ông về tất cả các hãng hàng không có trụ sở tại Trung Quốc đại lục, tỷ lệ các chuyến bay bị ảnh hưởng tăng vọt lên 82,14% vào ngày 16/11 và 75,6% vào ngày 17/11.

Ông cho biết: "Số lượng vé máy bay bị hủy vào Chủ Nhật cao gấp 27 lần so với số lượng đặt vé mới, điều này cho thấy mối lo ngại về an toàn là yếu tố chi phối việc đi lại", đồng thời cho biết thêm rằng, ông chưa từng thấy số lượng chuyến bay bị hủy ở mức độ như vậy kể từ đầu năm 2020, khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt vào cuối thời gian đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

trung-quoc-181125
Các khách hàng nữ đến từ Trung Quốc chụp ảnh trong buổi biểu diễn tại Muscle Girls, một quán bar theo chủ đề thể hình ở Tokyo, vào ngày 25/7/2025 - Ảnh: Reuters

Ông Li cho biết, các chuyến bay khu vực Thượng Hải-Tokyo và Thượng Hải-Osaka bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc hủy chuyến. Ông ước tính tổng thiệt hại từ việc hoàn vé, trong đó 70% là vé khứ hồi, lên tới hàng tỷ nhân dân tệ.

John Grant, một nhà phân tích cấp cao của công ty tình báo hàng không Anh OAG cho biết, các hãng hàng không Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với các hãng hàng không Nhật Bản.

Grant cho biết: "Thị trường Trung Quốc-Nhật Bản do các hãng hàng không có trụ sở tại Trung Quốc thống trị, trong đó 5 hãng hàng không hàng đầu đều có trụ sở tại Trung Quốc, do đó, khả năng điều này sẽ gây tổn hại cho các hãng hàng không trong nước nhiều hơn so với các hãng hàng không có trụ sở tại Nhật Bản".

Ba hãng hàng không quốc gia lớn nhất - Air China, China Southern và China Eastern - cùng bốn hãng khác đã đưa ra tuyên bố riêng cho biết, họ sẽ cho phép hoàn tiền vé miễn phí hoặc thay đổi hành trình cho các chuyến bay đã đặt cho đến ngày 31/12.

Theo công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk có trụ sở tại Singapore, việc hủy và đặt lại vé cho thấy lượng khách khởi hành đến Nhật Bản trong vài tuần tới đã giảm hơn 30% so với tuần trước.

Trước đó vào ngày 14/11, Bắc Kinh cảnh báo du khách Trung Quốc về việc hạn chế du lịch tới Nhật Bản.

Căng thẳng Trung-Nhật leo thang sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đề xuất vào ngày 7/11 rằng, Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột ở Eo biển Đài Loan.

PLA Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân, đã cảnh báo rằng, Nhật Bản có nguy cơ biến toàn bộ đất nước thành chiến trường nếu can thiệp quân sự vào Eo biển Đài Loan.

Hãng tin Kyodo News có trụ sở tại Nhật Bản cho biết, Trung Quốc là nguồn du lịch nội địa hàng đầu đến Nhật Bản trong chín tháng đầu năm, với khoảng 7,49 triệu người.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, hơn 6,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong tám tháng đầu năm 2025 đã tăng từ 4,6 triệu lượt so với cùng kỳ năm ngoái.