Căng thẳng leo thang tại Sudan sau khi đàm phán với quân đội thất bại

(VOH) - Căng thẳng đang gia tăng ở Sudan sau khi các cuộc đàm phán giữa người biểu tình và các nhà cầm quyền quân sự của đất nước thất bại.

Những đám đông lớn thắp sáng bầu trời đêm bằng điện thoại di động, hát và cầu nguyện khi các nhà lãnh đạo phong trào biểu tình có những bài phát biểu sôi nổi ở thủ đô Khartoum vào tối Chủ nhật.

Nhóm tổ chức phong trào biểu tình, Hiệp hội Các chuyên gia (SPA), nói họ ngừng đàm phán với với hội đồng quân sự cầm quyền vì không đáp ứng được yêu cầu của họ một sự chuyển giao ngay lập tức sang một chính phủ dân sự.

Những người biểu tình sợ rằng quân đội có ý định bám lấy quyền lực hoặc lên kế hoạch đưa một vị tướng khác lên nắm quyền.

Qurashi Diefallah, một người biểu tình cho biết họ thất vọng vì quân đội hiện tại chứng tỏ rằng"chỉ là một phần mở rộng của chế độ kéo dài 30 năm."

Người biểu tình tụ tập đêm 21/4 vừa qua tại Sudan.

Người biểu tình tụ tập đêm 21/4 vừa qua tại Sudan. Ảnh: AP