Căng thẳng thương mại leo thang: Trung Quốc áp thuế cao lên rượu mạnh EU

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/7 ban hành phán quyết cuối cùng, áp dụng mức thuế lên tới 34,9% đối với rượu mạnh có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU).

Mức thuế này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm, bắt đầu từ ngày 5/7/2025.

Phán quyết này là kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá mà Trung Quốc đã tiến hành đối với rượu mạnh của châu Âu, trong đó phần lớn là rượu cognac từ Pháp.

Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn đang âm ỉ.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã công bố các mức thuế chống bán phá giá mới, có thể lên tới 74,9%, nhắm vào mặt hàng nhựa kỹ thuật POM copolymer nhập khẩu từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Quyết định này được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài từ tháng 5/2024.

Đáng chú ý, cuộc điều tra về nhựa kỹ thuật POM copolymer được khởi động ngay sau khi Mỹ tăng mạnh thuế quan đối với hàng loạt sản phẩm của Trung Quốc như xe điện và chip máy tính.

Điều này cho thấy động thái áp thuế của Trung Quốc có thể là một phần của phản ứng đối với các chính sách thương mại của Washington.

Việc Trung Quốc liên tiếp áp dụng các biện pháp thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào các sản phẩm từ EU và Mỹ, phản ánh sự gia tăng trong cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn.

Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến các ngành công nghiệp liên quan và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bình luận