Chờ...

Cao ủy LHQ về Nhân quyền: Kích nổ thiết bị liên lạc là tội ác chiến tranh

ISRAEL - Ngày 20/9, Liên Hiệp Quốc đánh giá vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc cầm tay ở Lebanon có thể cấu thành tội ác chiến tranh, còn ngoại trưởng Lebanon cáo buộc Israel dàn dựng cuộc tấn công "khủng bố".

Theo Hãng tin AFP: "Luật Nhân đạo quốc tế cấm sử dụng các thiết bị bẫy mìn dưới dạng các vật thể di động có vẻ vô hại" - Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk phát biểu trước Hội đồng Bảo an trong phiên họp khẩn về Lebanon do Algeria yêu cầu.

Vị này nhấn mạnh: "Việc thực hiện hành vi bạo lực nhằm gieo rắc nỗi kinh hoàng trong dân thường là tội ác chiến tranh". Đồng thời ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra "độc lập, nghiêm ngặt và minh bạch".

Các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương khắp Lebanon chỉ trong hai ngày 17 và 18/9. Cuộc tấn công này nhắm vào các thiết bị liên lạc được nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn sử dụng.

LHQ-6524-1726875841
Phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Trung Đông ngày 19/9 - Ảnh: AFP

Máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ khi người sử dụng đang mua sắm tại siêu thị, đi bộ trên đường phố và dự đám tang, khiến nhiều người ở Lebanon rơi vào hoảng loạn.

Chính quyền Lebanon đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công trên, và cho biết các thiết bị liên lạc này đã bị cài sẵn thuốc nổ trước khi được đưa vào Lebanon.

Hezbollah đã thề sẽ trả thù và tiến hành cuộc điều tra nội bộ của riêng mình về các vụ nổ. Trong khi đó Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của nước này.