Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 10/08: Mỹ trên 5 triệu ca nhiễm

(VOH) - Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 5 triệu vào sáng 9/8 (giờ địa phương), tuy nhiên, các chuyên gia nhận định con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 10/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 19.996.238 ca, trong đó có 733.123 người thiệt mạng.

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (62.117 ca), Mỹ (43.273 ca), Brazil (22.053 ca) và Colombia (10.611 ca); trong khi đó Ấn Độ (1.013 ca), Mexico (695 ca), Brazil (506 ca) và Mỹ (474 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Riêng tại Mỹ, tổng số ca mắc bệnh đã vượt quá 5 triệu trường hợp. Khu vực Mỹ Latinh trở thành khu vực ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất với hơn 206.000 ca.

Như vậy, Mỹ đã chiếm đến hơn một phần năm tổng số ca nhiễm toàn thế giới, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Để so sánh, số ca nhiễm tại Mỹ còn đông hơn số dân tại Ireland, cao hơn một chút so với số dân tại bang Alabama.

Nước này đạt một triệu ca nhiễm trong 99 ngày, đạt mốc hai triệu 43 ngày sau, mất 28 ngày nữa để vượt ngưỡng ba triệu, và 15 ngày sau chạm mức bốn triệu ca nhiễm vào ngày 23/7. Sau 17 ngày, tăng thêm một triệu ca.

Đại dịch không hề có dấu hiệu chậm lại, số ca tử vong cũng tiếp tục tăng với trung bình 1.000 ca mỗi ngày trong một tuần qua. Từ ngày 21/7, chỉ có bốn ngày Mỹ không ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày.

Trong tuần qua, năm bang là California, Florida, Texas, New York và Georgia chiếm đến hơn 40% tổng số ca nhiễm cả nước.

Trong khi đó, ổ dịch lớn thứ hai thế giới là Brazil đã ghi nhận thêm hơn 23.000 ca nhiễm và 572 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ, Bộ Y tế nước này cho biết ngày 9/8. Tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên đến hơn ba triệu trong khi số ca tử vong là hơn 101.000.

covid-19

Dù dịch diễn biến phức tạp, dân Brazil vẫn tụ tập đông người trên bãi biển. Ảnh Reuters. 

Bộ Y tế Mexico cũng báo cáo thêm hơn 4.300 ca nhiễm và 292 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 480.000 và hơn 52.000 ca tử vong. Hiện Mexico là nước có số ca tử vong cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Mexico.

Tại Italy, tới sáng 10/8, nước này đã ghi nhận 250.566 ca mắc COVID-19, trong đó có 35.205 trường hợp tử vong và 202.098 bệnh nhân đã bình phục.

Hết ngày 9/8, Canada đã ghi nhận 119.404 trường hợp nhiễm COVID-19, với 8.981 ca tử vong. Tính đến thời điểm hiện nay, Canada đã xét nghiệm COVID-19 cho hơn 4,3 triệu người. 

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 8/8, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 84.619 ca nhiễm, 4.634 ca tử vong và 79.168 ca khỏi bệnh.

Trong ngày 9/8, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 1.289 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên khoảng 49.000 ca, trong đó có 1.061 ca tử vong. 

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 9/8 ghi nhận thêm 72 ca nhiễm mới, trong đó 63 ca là lây nhiễm cộng đồng.

Cùng ngày, cơ quan chức năng Indonesia đã ghi nhận thêm 1.893 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 125.396 ca. Số ca tử vong tăng thêm 65 ca lên 5.723 ca.

Tại Malaysia, giới chức y tế đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 9.083 ca. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở mức 125 ca. Số bệnh nhân phục hồi đã tăng thêm 9 người lên 8.784 người, chiếm 96,7% tổng số ca nhiễm.

Tại Philippines, Bộ Y tế thông báo số ca nhiễm mới đã tăng thêm 3.109 ca lên tổng số 129.913 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 61 ca lên 2.270 ca. Số bệnh nhân phục hồi tăng thêm 654 người lên 67.673 người.

Ở Campuchia, chính quyền đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 249 ca. Cả hai trường hợp này đều là ca “nhập khẩu”. Số bệnh nhân bình phục là 217 người. Hiện Campuchia chưa có ca tử vong nào do COVID-19.