Cập nhật dịch Covid-19: Biến thể B.1.617 có thể là yếu tố gây bùng phát dịch kinh hoàng tại Ấn Độ

(VOH) - Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, biến thể B.1.617 của vi rút gây Covid-19 có khả năng lây lan nhanh là một trong những yếu tố quan trọng gây ra đợt bùng phát dịch kinh hoàng hiện nay ở Ấn Độ.

Thế giới ghi nhận 158.942.396 ca nhiễm Covid-19 và 3.305.941 ca tử vong, tăng lần lượt 631.786 và 9.615 trong 24 giờ qua. Số người đã bình phục là 137.332.260, theo Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 33.475.283 ca nhiễm và 595.811 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 20.702 và 20 ca tử vong.

covid-19, mỹ
Mỹ đang tiến gần hơn tới việc kiểm soát đại dịch (Ảnh: Getty Images)

Điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zient cho biết, Mỹ đang tiến gần hơn tới việc kiểm soát đại dịch và tập trung vào thách thức tiếp theo là tiêm chủng cho nhiều người hơn.

Hiện có khoảng 58% người trưởng thành Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19 và nhiệm vụ tiếp theo của chính phủ là tiếp tục xây dựng niềm tin về vắc xin. Giới chức y tế Mỹ đang thực hiện mục tiêu của ổng thống Joe Biden là khoảng 70% người trưởng thành Mỹ phải được tiêm ít nhất một liều vắc xin trước ngày 4/7.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới ghi nhận 22.662.410 ca nhiễm và 246.146 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 366.499 và 3.748 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, biến thể B.1.617 của vi rút gây Covid-19 có khả năng lây lan nhanh là một trong những yếu tố quan trọng gây ra đợt bùng phát dịch kinh hoàng hiện nay ở Ấn Độ. Ấn Độ cần tăng cường các biện pháp phòng dịch, vì tiến độ tiêm vắc xin ở nước này chỉ mới đạt khoảng 2% dân số.

Nhiều bang ở Ấn Độ đã áp dụng phong tỏa phòng, chống Covid-19 nghiêm ngặt trong tháng qua, trong khi những bang khác vừa thông báo các biện pháp hạn chế di chuyển đến nơi đông người, đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hàng, quán bar và trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia muốn chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc như trong làn sóng Covid-19 lần đầu vào năm ngoái.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) đề nghị thực hiện lệnh phong tỏa "toàn diện, được lên kế hoạch tốt và được thông báo trước" toàn quốc, thay vì các lệnh giới nghiêm ban đêm hay các biện pháp hạn chế lẻ tỏ do chính quyền bang tự áp đặt.

Biến thể B.1.617, covid-19
Biến thể B.1.617 của vi rút gây Covid-19 có khả năng lây lan nhanh là một trong những yếu tố quan trọng gây ra đợt bùng phát dịch kinh hoàng hiện nay ở Ấn Độ.

Brazil là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với 15.184.790 ca nhiễm và 422.340 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm tại nước này tăng thêm 34.162 ca và số ca tử vong là 856.

Brazil đang tập trung tới các thỏa thuận vắc xin với các nước để ứng phó đại dịch. Brazil sắp ký hợp đồng thứ hai với Pfizer để mua thêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó 35 triệu liều sẽ được bàn giao vào tháng 10.

Trong 24 giờ qua, các quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao có thể kể tới như Thổ Nhĩ Kỳ (15.191 ca), Colombia (17.222 ca), Iran (14.141 ca), Argentina (11.582 ca)…

Nepal, quốc gia láng giềng của Ấn Độ ghi nhận thêm 8.777 ca nhiễm và 88 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng ca nhiễm toàn quốc lên 394.667, trong đó 3.720 người đã thiệt mạng.

Nepal đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao gấp 57 lần so với tháng trước, trong đó 44% kết quả xét nghiệm toàn quốc đều dương tính.

Các thị trấn Nepal gần biên giới Ấn Độ đang không thể ứng phó với làn sóng bệnh nhân mới, trong khi chỉ 1% dân số nước này được tiêm phòng đầy đủ.

Pakistan ghi nhận 858.026 ca nhiễm và 18.915 ca tử vong, tăng lần lượt 3.786 và 118. Trung tâm khoa học hóa sinh quốc tế (ICCBS) cho hay biến thể tại Anh hiện chiếm đến 70% số ca mắc Covid-19 tại Pakistan. Theo ICCBS, Pakistan có thể đã có biến thể B.1.617 từ Ấn Độ, nhưng chưa phát hiện vì đang chờ mua bộ xét nghiệm phù hợp.

Pakistan từ ngày 8/5 yêu cầu đóng cửa các điểm du lịch trong 9 ngày nhằm hạn chế dòng người đi lại trong dịp lễ Eid al-Fitr vào cuối tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Quốc gia này còn huy động lực lượng quân đội hỗ trợ chính quyền dân sự giám sát việc tuân thủ các biện pháp hạn chế nhằm ngăn Covid-19. Trung tâm Chỉ huy Chiến dịch Chống Covid-19 Pakistan (NCOC) đang xem xét giảm 20% chuyến bay quốc tế để ứng phó đại dịch đang lan toàn cầu.

Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với 1.713.684 ca nhiễm, tăng 3.922 ca, trong đó 47.012 người chết, tăng 170.

Indonesia ban hành lệnh cấm đi lại từ ngày 6/5 tới 17/5 nhằm phần nào ngăn dòng người di chuyển trong kỳ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Khoảng 18 triệu người, tương đương 7% dân số Indonesia, vẫn lên kế hoạch tận hưởng lễ Eid al-Fitr bất chấp lệnh cấm đi lại của chính phủ.

Philippines, vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận 1.101.990 ca nhiễm và 18.472 ca tử vong, tăng lần lượt 7.174 và 204 ca.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh tay ngăn Covid-19 như bắt giam bất cứ ai đeo khẩu trang sai cách trong bối cảnh đại dịch đang bùng phát.

Campuchia ghi nhận thêm 520 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 19.237, trong đó 120 ca tử vong, tăng thêm 6 ca so với một ngày trước đó.

Campuchia kết thúc phong tỏa thủ đô Phnom Penh từ ngày 5/5, song người dân vẫn phải tiếp tục tuân thủ quy định như thời gian phong tỏa, áp dụng theo mã màu của từng khu vực.

Lào báo cáo 69 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 1.302, trong đó một người chết. Lào ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên hôm 9/5 là một nữ công dân Việt Nam, 52 tuổi, có bệnh lý nền.

Chính phủ Lào hôm 21/4 ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc tới 5/5, nhưng hôm 4/5 quyết định kéo dài thời gian thêm 15 ngày, tới 20/5.