Đồng thời ghi nhận sự tụt hạng của những đô thị từng dẫn đầu trong nhiều thập niên trước đây.
Nếu như năm 1975 thế giới chỉ có 8 siêu đô thị (thành phố trên 10 triệu dân), thì đến năm 2025 con số này đã tăng lên 33, và dự báo sẽ đạt 37 vào năm 2050 – phản ánh tốc độ đô thị hóa chưa từng có.
Jakarta vượt Tokyo, trở thành thành phố đông dân nhất thế giới
Báo cáo năm nay ghi nhận một sự thay đổi lớn: Jakarta (Indonesia) vươn lên vị trí đứng đầu với gần 41,9 triệu dân, theo sát là Dhaka (Bangladesh) với 36,4 triệu dân. Cả hai thành phố đều có tốc độ tăng dân số vượt trội trong 25 năm qua, gấp 5–7 lần so với Tokyo.
Trong khi đó, Tokyo, từng giữ ngôi vị thành phố đông dân nhất thế giới suốt nhiều thập niên, hiện rơi xuống vị trí thứ ba với khoảng 33 triệu dân.
Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục khi Liên hợp quốc cho rằng đến năm 2050, Dhaka sẽ vươn lên dẫn đầu với 52,1 triệu dân, nhỉnh hơn Jakarta khoảng 300.000 người.
Trong số 33 siêu đô thị toàn cầu, châu Á chiếm tới 19, và 9 trong số đó nằm trong tốp 10. Những cái tên nổi bật gồm New Delhi (Ấn Độ): 30,2 triệu dân; Thượng Hải (Trung Quốc): 29,6 triệu dân; Quảng Châu (Trung Quốc): 27,6 triệu dân; Manila (Philippines): 24,7 triệu dân; Kolkata (Ấn Độ): 22,5 triệu dân; Seoul (Hàn Quốc): 22,5 triệu dân
Ngoài khu vực châu Á, siêu đô thị duy nhất lọt top 10 là Cairo (Ai Cập) với 25,6 triệu dân.
Trái ngược với sự bùng nổ dân số ở châu Á, châu Âu hiện chỉ có 3 siêu đô thị: London (Anh), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Moscow (Nga). Theo Sky News, con số này được dự báo sẽ không thay đổi đến năm 2050, phản ánh tốc độ đô thị hóa chậm cùng dân số già hóa.
Báo cáo của Liên hợp quốc chỉ ra rằng số lượng thành phố trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi từ 1975 đến 2025. Tính đến nay 45% dân số thế giới sống ở thành phố; 36% sống tại thị trấn; 19% sống ở khu vực nông thôn
Sự dịch chuyển dân cư mạnh mẽ vào đô thị đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng, nhà ở, giao thông và môi trường, đặc biệt tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Một điểm đáng chú ý là không phải thành phố nào cũng tăng dân số. Báo cáo ghi nhận nhiều đô thị đang thu hẹp dân số dù dân số quốc gia lại tăng, và ngược lại. Phần lớn các thành phố suy giảm dân số có quy mô nhỏ, dưới 250.000 người. Trong đó, Trung Quốc chiếm hơn một phần ba, còn Ấn Độ chiếm khoảng 17%.
Bức tranh siêu đô thị 2025 cho thấy thế giới đang bước vào kỷ nguyên đô thị hóa sâu rộng hơn bao giờ hết, với trọng tâm dịch chuyển rõ rệt sang châu Á – nơi đang hình thành những “siêu sinh thể đô thị” tác động mạnh đến kinh tế, môi trường và chất lượng sống toàn cầu.


