Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Số người chết tăng lên 44

Ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích trong vụ cháy kinh hoàng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc)

Đây là một trong những thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại thành phố trong nhiều thập kỷ qua.

Theo AFP, tính đến 6h sáng 27/11 (giờ Việt Nam), chính quyền Hong Kong xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 44. Ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, trong khi cảnh sát thông báo đã bắt giữ ba người đàn ông tình nghi ngộ sát liên quan vụ hỏa hoạn, nhưng chưa công bố chi tiết hành vi bị cáo buộc.

Đám cháy bùng phát vào chiều 26/11 bên trong khu phức hợp tám tòa nhà với khoảng hai nghìn căn hộ ở quận Tai Po. Khói và lửa lan nhanh chóng do giàn giáo và lớp bạt che bên ngoài bắt lửa, khiến lửa lan sang bảy trong số tám tòa nhà.

Chay Hong komh
Ảnh: REUTERS

Người dân sống gần hiện trường cho biết họ nhìn thấy cột khói dày đặc và ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong khi nhiều người phải quấn chăn đứng ngoài theo dõi lực lượng cứu hộ làm việc. Đây là khu vực có mật độ dân cư cao, khiến công tác sơ tán và tìm kiếm cứu nạn vô cùng khó khăn.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết đám cháy đang dần được kiểm soát nhờ nỗ lực liên tục của lực lượng cứu hỏa. Ông đã cùng một số quan chức đến thăm gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương tại Bệnh viện Prince of Wales.

Cục trưởng Cục An ninh Đặng Bỉnh Cường thông tin quá trình chữa cháy cho thấy trên tường một số tòa nhà xuất hiện lưới bảo vệ và bạt chống thấm không đạt chuẩn, khiến ngọn lửa lan nhanh hơn. Ông cho biết cảnh sát sẽ phối hợp Sở Cứu hỏa điều tra nguyên nhân, bao gồm cả điều tra hình sự các bất thường được phát hiện. Lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra vật liệu giàn giáo bên ngoài để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cục trưởng Cục Y tế Lô Sủng Mậu cho biết phần lớn người bị thương gặp chấn thương đường hô hấp, phải điều trị tại các khoa hồi sức tích cực. Một số trường hợp bị bỏng hoặc ngộ độc khí carbon monoxide. Cơ quan quản lý bệnh viện đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp tại chín bệnh viện để tập trung cứu chữa.

Do vụ cháy và các tuyến đường bị phong tỏa, tối 26/11, Cục Giáo dục Hong Kong thông báo ít nhất 11 trường học trong khu vực Tai Po sẽ cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/11.

Văn phòng quận Tai Po đã lập tám điểm tạm trú cho khoảng chín trăm cư dân bị ảnh hưởng. Các đội cứu trợ từ mười tám quận của Hong Kong cũng được huy động để hỗ trợ người dân.

Theo chính quyền Hong Kong, vụ cháy tại Wang Fuk Court đã lan rộng do ảnh hưởng của gió và giàn giáo ngoài tòa nhà, khiến lửa bén vào nhiều căn hộ. Đây là khu vực thuộc Tân Giới, gần thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục.

Cơ quan chức năng đã điều động một trăm hai mươi tám xe cứu hỏa, năm mươi bảy xe cứu thương và gần tám trăm lính cứu hỏa đến hiện trường. Mức báo động vụ cháy đã được nâng lên cấp năm – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của Hong Kong.

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục trong điều kiện khó khăn, khi số người mất tích còn rất lớn và nhiều khu vực trong các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng./.

Bình luận