Châu Âu “choáng” vì giá vũ khí tăng vọt

Theo Bloomberg, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết giá vũ khí châu Âu tăng 50–60%/2 năm do NATO tăng chi tiêu sau chiến sự Nga-Ukraine.

Nguồn tin quốc tế cho biết, giá các loại vũ khí và thiết bị quân sự tại châu Âu đang tăng mạnh, khiến kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh các nước châu Âu đẩy nhanh tiến trình tái vũ trang.

Ảnh chụp màn hình (831)

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur - Ảnh: UA NEWS

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Lennart Meri ở Tallinn, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, nhiều mặt hàng quốc phòng hiện đã tăng giá khoảng 50–60% chỉ sau hai năm. Ông dẫn ví dụ việc cùng một loại trang bị, khi đặt mua với số lượng lớn hơn so với trước đây, mức giá đã đội lên đáng kể.

Theo ông Pevkur, tình trạng này đang ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch ngân sách quốc phòng của NATO, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu phải gia tăng hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine, trong khi Mỹ dần điều chỉnh trọng tâm chiến lược sang các khu vực khác.

Ông mô tả đây là “vấn đề con gà và quả trứng”, khi nhu cầu tăng cao nhưng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu lại chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất do còn phụ thuộc vào các hợp đồng dài hạn từ chính phủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cảnh báo châu Âu không thể chờ đến năm 2030 mới nâng cấp năng lực quốc phòng, bởi các nguy cơ an ninh từ Nga có thể xuất hiện ngay trong thời gian ngắn.

Trước thực tế này, nhiều sáng kiến đang được thảo luận, trong đó có đề xuất của Anh về việc thành lập “ngân hàng quốc phòng” nhằm hỗ trợ quá trình tái vũ trang tại khu vực Bắc Âu. Đồng thời, Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến làm việc với các tập đoàn quốc phòng lớn để thúc đẩy đầu tư và gia tăng sản lượng.

Các chuyên gia nhận định, việc duy trì mức chi tiêu quốc phòng cao, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và phát triển công nghiệp quốc phòng nội khối sẽ là những yếu tố then chốt giúp NATO nâ

Bình luận