Ngày 12/5, Iran phát tín hiệu cứng rắn về chương trình hạt nhân khi người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran, Ebrahim Rezaei, cho biết Tehran có thể cân nhắc nâng mức làm giàu uranium lên 90% nếu tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công quân sự.
Hiện Iran đang sở hữu uranium làm giàu ở mức 60%, trong khi ngưỡng 90% được xem là cấp độ sử dụng cho vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố được đưa ra giữa lúc đàm phán Mỹ - Iran chưa đạt đột phá. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định tiến trình đạt thỏa thuận với Tehran đang ở trạng thái “nguy kịch”.
Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc xác nhận Israel đã chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để hỗ trợ phòng thủ trước nguy cơ tấn công từ Iran.
