Cháy chung cư ở Hong Kong: Ít nhất 83 người chết, lộ “tử huyệt” giàn giáo tre

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) ngày 27/11 cho biết số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại thành phố trong nhiều thập kỷ tăng lên ít nhất 83 người, hàng chục người khác vẫn mất tích.

Rạng sáng 28/11, nhà chức trách thông tin đám cháy tại tổ hợp Wang Fuk Court khu chung cư khoảng 2.000 căn hộ với 8 tòa nhà ở quận Tai Po đã được khống chế trong phạm vi 4 căn hộ, sau hơn 24 giờ bùng phát dữ dội.

Hệ thống kết cấu, mặt ngoài và giàn giáo của nhiều tòa nhà đã bị tàn phá nặng nề. Ít nhất 76 người bị thương, trong đó có 11 lính cứu hỏa; một lính cứu hỏa 37 tuổi và hai lao động giúp việc người Indonesia nằm trong số 83 nạn nhân thiệt mạng.

Hàng chục người vẫn đang mất tích, dù con số chính thức chưa được cập nhật kể từ sáng 27/11. Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cho biết có tới 279 người chưa thể liên lạc được sau thảm họa, cho thấy số thương vong có thể tiếp tục tăng. Ít nhất 12 người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch, 28 người khác bị thương “nghiêm trọng”, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngọn lửa bùng phát tại khu Wang Fuk Court tối 26/11, nhanh chóng bao trùm mặt ngoài các tòa nhà đang bọc kín giàn giáo tre và lưới nhựa phục vụ cải tạo.

chay-chung-cu-hong-kong-1
Hiện trường vụ cháy quần thể chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh: TTXVN

Nhiều mảng giàn giáo cháy rụi đổ sập, các tấm lưới nhựa và vật liệu xốp bắt lửa khiến ngọn lửa phụt ra từ các ô cửa sổ, nhuộm cam cả bầu trời đêm một cảnh tượng được nhân chứng mô tả như “địa ngục treo trên cao”. Lực lượng cứu hỏa cho rằng gió mạnh và các mảnh vật liệu cháy theo gió có thể đã khiến đám cháy lan từ tòa nhà này sang tòa nhà khác với tốc độ bất thường.

Cư dân Wang Fuk Court cho biết họ không nghe thấy chuông báo cháy vang lên trong những phút đầu. Nhiều người phải tự gõ cửa từng phòng, bấm chuông, hô hoán hàng xóm chạy thoát thân trong tình trạng hoảng loạn.

Một cư dân họ Suen kể lại ông nhìn thấy chỉ có một vòi nước cố gắng phun vào cả dãy tòa nhà đang cháy, trong khi lửa lan quá nhanh và khói đen đặc quánh bao trùm các lối thoát hiểm.

Giới chức Hong Kong đã khởi động cuộc điều tra quy mô lớn về nguyên nhân vụ cháy được đánh giá là nghiêm trọng nhất gần 80 năm qua. Trọng tâm là quy trình cải tạo và các vật liệu bao bọc công trình, từ giàn giáo tre truyền thống đến lưới nhựa và vật liệu xốp cách nhiệt.

Cơ quan chống tham nhũng (ICAC) thông báo mở điều tra về hoạt động cải tạo chỉ vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ ba người đàn ông, bị cáo buộc sơ suất khi để lại vật liệu xốp dễ cháy tại hiện trường.

Các chuyên gia và dư luận tại Hong Kong đang đặt câu hỏi lớn về mức độ an toàn của giàn giáo tre và lưới nhựa trong bối cảnh các chung cư cũ bước vào giai đoạn cải tạo ồ ạt.

Quan chức số hai của đặc khu, ông Eric Chan, cho biết chính quyền sẽ kiểm tra ngay lập tức toàn bộ các khu nhà đang cải tạo và “cần phải đẩy nhanh việc chuyển đổi hoàn toàn sang dùng giàn giáo kim loại”, nhằm giảm nguy cơ giàn giáo tre và vật liệu bọc ngoài trở thành “mồi lửa” treo trên mặt đứng nhà cao tầng.

Chính quyền Hong Kong đã công bố thành lập quỹ hỗ trợ trị giá 300 triệu đôla Hong Kong (khoảng 38,5 triệu USD) để giúp các nạn nhân và gia đình vượt qua giai đoạn khẩn cấp; đồng thời mở 9 trung tâm trú ẩn, bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ khẩn cấp cho những người mất nhà cửa. Một số hoạt động liên quan bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra ngày 7/12 đã tạm dừng để dành không gian cho công tác cứu trợ và tưởng niệm.

Bình luận