Ông Putin “gật đầu” kế hoạch hòa bình 28 điểm của Trump, lập phái đoàn đàm phán

Ngày 27/11, Tổng thống Nga quyết định thành phần phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine trong tương lai, đồng thời Moskva nhìn chung đồng ý với bản kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Kyrgyzstan, ông Putin cho biết phái đoàn Nga sẽ gồm các quan chức Bộ Ngoại giao cùng Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky người từng tham gia vòng đàm phán với Kiev trước đây.

Ông Medinsky hiện đang liên hệ với các đối tác Mỹ để chuẩn bị nội dung, song Tổng thống Nga nhấn mạnh mọi hoạt động này đều phải được phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, cơ quan “đầu não” trên bàn đàm phán.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay Moskva đang chờ đoàn đại diện Mỹ tới Nga trong nửa đầu tuần tới để trao đổi trực tiếp về kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine. Ông khẳng định Nga “sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận nghiêm túc”, coi đây là cơ hội để kiểm tra thiện chí của Washington trên thực tế.

tong-thong-nga-putin-25
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: THX

Ông Putin nhắc lại quan điểm rằng kế hoạch 28 điểm của Tổng thống Trump “có thể trở thành cơ sở” cho một thỏa thuận trong tương lai, bởi trong văn kiện này đã tính đến một số quan điểm và lợi ích của Nga, cũng như kết quả các cuộc trao đổi song phương trước và sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Anchorage, bang Alaska. Theo ông, đây là điểm khác biệt quan trọng so với những đề xuất trước đó từ phương Tây.

Về quan hệ song phương với Mỹ, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận rộng hơn về vấn đề ổn định chiến lược, bao gồm cả các nội dung liên quan tới thử nghiệm và kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Moskva phải “chuẩn bị cho mọi diễn biến có thể xảy ra”, trong bối cảnh môi trường an ninh chiến lược toàn cầu ngày càng khó đoán định.

Bên cạnh hồ sơ Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho biết nước này đang chuẩn bị một gói biện pháp đáp trả trước nguy cơ tài sản của Nga bị phong tỏa hoặc tịch thu tại châu Âu.

Ông cảnh báo bất kỳ động thái tịch thu tài sản Nga nào cũng là hành vi xâm phạm quyền sở hữu, phá vỡ các chuẩn mực pháp lý quốc tế và có thể gây tác động tiêu cực tới sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.

Bình luận