Theo hãng tin TASS, ngày 26/11, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec, ông Sergey Chemezov, cho biết tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir do Nga chế tạo tiếp tục được nâng cấp với khả năng tác chiến “gần như không giới hạn”, đặc biệt trong việc đánh chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Ông Chemezov khẳng định Pantsir đã chứng minh hiệu quả cao trong thực chiến, với một số hệ thống được cho là đã lập kỷ lục bắn hạ hàng trăm mục tiêu. Mặc dù được phát triển hơn 20 năm trước, tổ hợp này “vẫn còn dư địa lớn để nâng cấp”.
Lãnh đạo Rostec cho biết Pantsir có thể bắn hạ “mọi mục tiêu trên không” và phiên bản nâng cấp cho phép mỗi xe chiến đấu mang tới 48 tên lửa cỡ nhỏ, đủ khả năng đánh chặn “một cuộc tấn công ồ ạt bằng UAV”.
Ông Chemezov cũng tuyên bố hệ thống này có thể vô hiệu hóa toàn bộ loạt phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, vốn được triển khai tại chiến trường Ukraine. Theo ông, Nga “đã có bằng chứng từ khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt” chứng minh khả năng đánh chặn này.
Tổ hợp Pantsir hiện là một trong những khí tài phòng không chủ lực của Nga, được triển khai để đối phó ngày càng nhiều mối đe dọa từ UAV và tên lửa trên các chiến trường.



