Chiến binh bị 'truy nã gắt gao nhất' của Ấn Độ bị giết ở Kashmir

(VOH) - Theo phía quân đội cho biết, ông Zakir Musa, được mô tả là "chiến binh bị truy nã gắt gao nhất Ấn Độ", đã bị giết tại Kashmir, một vùng do Ấn Độ quản lý.

Zakir Musa là thủ lĩnh của tế nhóm al-Qaeda tại Kashmir, còn được gọi là nhóm Ansar Ghazwat-ul-Hind.

Chiến binh bị 'truy nã gắt gao nhất' của Ấn Độ bị giết ở Kashmir

Lực lượng anh ninh Ấn Độ đã chiến đấu với cuộc nổi dậy ở Kashmir trong nhiều thập kỷ.

Phía quân đội đã tiết lộ về quá trình nhốt Zakir vào một ngôi nhà ở quận Tral phía nam Kashmir và kết liễu hắn.

Zakir Musa, tên thật là Zakir Rashid Bhat, là một phụ tá thân cận của Burhan Wani - một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng quân đội nổi dậy Kashmir - người đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ giết chết năm 2016. Hành động trên đã gây ra những cuộc biểu tình lan rộng và chết chóc trên toàn bang. Hơn 100 thường dân đã mất mạng trong các cuộc đụng độ an ninh kéo dài 4 tháng tại thung lũng năm đó.

Truyền thông địa phương đã nói rằng, cái chết của Zakir Musa là "chiến thắng lớn nhất" đối với các lực lượng vũ trang Ấn Độ kể từ khi Wani bị giết.