Hãng tin Reuters dẫn lời bà Rosane Collares, Giám đốc Sở Nông nghiệp bang Rio Grande do Sul, cho biết việc giải trình tự gen của virus - được cho là đã khiến khoảng 100 cá thể các loài thủy cầm tử vong tại sở thú thị trấn Sapucaia do Sul - sẽ làm rõ liệu chủng virus này có trùng khớp với loại H5N1 liên quan đến việc khiến khoảng 17.000 con gà tại một trang trại ở thị trấn Montenegro cách đó 50 km nhiễm bệnh và bị tiêu hủy hay không.
“Chúng tôi cần xác định liệu đây có phải là hai sự kiện liên quan hay chỉ là một sự trùng hợp đáng tiếc,” bà Collares nói.
Ngoài một cá thể thiên nga cổ đen nhiễm cúm gia cầm và nằm trong số thủy cầm đã chết thì hiện không có con vật nào tại sở thú bị tiêu hủy.
Theo bà Collares, quy trình xử lý đối với chim hoang dã khác với gia cầm nuôi thương mại và không yêu cầu tiêu hủy các cá thể chưa bị nhiễm.


Vào cuối tuần trước, nhân viên của Vibra Foods - nhà chế biến thực phẩm Brazil do tập đoàn Tyson Foods (Mỹ) hậu thuẫn và cũng là đơn vị điều hành trang trại phát hiện cúm gia cầm ở Brazil - đã chôn lấp rác thải sau tiêu hủy nhằm ngăn chặn virus lây lan.
Giới chức địa phương cũng đã áp dụng các biện pháp y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan trong khu vực sở thú, bao gồm cách ly khu vực bị ảnh hưởng và hạn chế tiếp cận đối với nhân viên.