Ông Scott Kupor, Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Chính phủ Mỹ cũng cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ Mỹ đã tuyển dụng 68.000 công nhân vào năm 2025.
Cả hai con số này đều lớn hơn ước tính mà ông Kupor đưa ra hồi đầu năm nay trong cuộc phỏng vấn với Reuters, là 300.000 nhân viên nghỉ việc và 50.000 nhân viên mới được tuyển dụng.
Việc cắt giảm nhân sự là một phần trong chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nhằm thu hẹp lực lượng lao động dân sự liên bang, mà ông cho là cồng kềnh và kém hiệu quả. Có 2,4 triệu nhân viên làm việc cho chính phủ Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức lần thứ hai.
Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của ông Trump đã giám sát việc tinh giản biên chế vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Trong một bài đăng trên X vào ngày 24/11, ông Kupor cho biết, ông và giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russ Vought đang nỗ lực "thể chế hóa" sứ mệnh của DOGE nhằm tái cấu trúc lực lượng lao động liên bang.
Trước đó, vào ngày 23/11, Reuters dẫn lời xác nhận của ông Scott Kupor nói về tình trạng của Bộ Hiệu quả Chính phủ cho biết, DOGE không còn là "một thực thể tập trung", dù cơ quan này còn 8 tháng nữa mới hết nhiệm vụ theo kế hoạch ban đầu.
Đây là những xác nhận đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự kết thúc của DOGE, cơ quan từng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nỗ lực tinh giản bộ máy và ngân sách liên bang.
DOGE được thành lập hồi tháng 1/2025, sau khi ông Trump nhậm chức, với mục đích tinh gọn bộ máy chính quyền và cắt giảm ngân sách liên bang. DOGE ban đầu được giao cho tỷ phú Elon Musk điều hành và ông cũng giữ chức vụ nhân viên chính phủ đặc biệt.
Ông Musk sau đó rời DOGE khi còn vài ngày là hết thời hạn 130 ngày trong vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt, do mâu thuẫn với Tổng thống Mỹ.
Sau khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi, DOGE tuyên bố đã giúp chính quyền cắt giảm hàng chục tỷ USD chi tiêu không cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng con số này khó xác minh vì DOGE không cung cấp báo cáo tài chính công khai về các hoạt động cụ thể của họ.


