Lệnh sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 4 tức là 30 ngày kể từ khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) công bố trên Công báo Liên bang.
Động thái này sẽ ảnh hưởng đến những người nhập cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, những người đã đến Mỹ thông qua chương trình của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Chính sách này nhằm tạo ra các con đường nhập cư hợp pháp giúp giảm bớt tình trạng nhập cư trái phép dọc biên giới Mỹ - Mexico. Khoảng 532.000 người nhập cư vào Mỹ theo chính sách này nhưng sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1 chương trình này đã bị hủy bỏ.
DHS tuyên bố trong một thông cáo rằng chính quyền thời cựu Tổng thống Biden và cựu Phó tổng thống Kamala Harris đã lạm dụng chương trình ân xá nhân đạo bằng cách mở rộng chương trình này cho nhiều quốc tịch.

Các quan chức chính quyền Biden lập luận rằng thẩm quyền ân xá nhân đạo đã giúp giảm bớt tình trạng vượt biên trái phép bằng cách cung cấp cho người di cư một con đường hợp pháp vào Mỹ.
Nhiều người di cư theo chương trình ân xá nhân đạo đã ở Mỹ chưa đầy 2 năm. Những người di cư bị tước quyền ân xá có thể rơi vào diện bị trục xuất nhanh chóng, theo CNN.
Theo DHS, những người bị ảnh hưởng có 30 ngày để rời Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và trục xuất.
Cơ quan này khuyến khích các đối tượng sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để tự đăng ký rời khỏi nước Mỹ. Nếu không nộp đơn xin phúc lợi nhập cư khác như tị nạn hoặc thẻ xanh họ có thể bị truy cứu và trục xuất sớm.
Đây là một phần trong chiến lược của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt các chương trình nhập cư nhân đạo, siết chặt quy trình nhập cư vào Mỹ.