Đăng nhập

Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ về vũ khí hạt nhân

00:00
01:23
01:23
IRAN - Ngày 23/3, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ không đàm phán trực tiếp với Mỹ trong bối cảnh "áp lực tối đa" hiện nay.

Ông Araghchi khẳng định: "Không một cá nhân khôn ngoan nào tham gia đàm phán trực tiếp trong hoàn cảnh này." Ông thừa nhận Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) 2015 vẫn có thể là "cơ sở và mô hình" cho các cuộc đàm phán trong tương lai, nhưng khôi phục thỏa thuận này theo hình thức ban đầu không còn khả thi.

Theo ông Araghchi, việc Iran tiến bộ về năng lực hạt nhân sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 làm thay đổi nhiều yếu tố. Việc khôi phục thỏa thuận như trước đây là không thể.

Iran tiếp tục khẳng định các hoạt động hạt nhân của mình nhằm phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời duy trì chiến thuật đàm phán gián tiếp với Mỹ.

araghchiXem toàn màn hình
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc một cuộc họp báo tại Tehran - Ảnh: THX

Theo báo Times of Israel ngày 23/3, đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff thông báo rằng Tổng thống Donald Trump gửi một bức thư tới lãnh tụ tối cao của Iran, trong đó đề xuất thiết lập một chương trình nhằm xác minh rằng Tehran không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Mike Waltz, giải thích rằng Washington muốn chương trình hạt nhân của Iran phải bị phá hủy hoàn toàn.

Ông Waltz nhấn mạnh rằng Iran cần từ bỏ hoàn toàn mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng cảnh báo rằng mọi lựa chọn để giải quyết vấn đề này đều đang được Mỹ cân nhắc.

Bình luận