Đăng nhập

Litva xem xét sử dụng mìn phòng thủ biên giới với Nga và Belarus

00:00
01:59
01:59
LITVA - Ngày 23/3, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Dovile Sakaliene, thông báo chính phủ đang xem xét phương án sử dụng mìn để củng cố biên giới với Nga và Belarus.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Litva nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh tiềm tàng từ phía Đông. Việc rải mìn, bao gồm cả mìn chống bộ binh và mìn chống tăng đóng vai trò là một lớp phòng thủ bổ sung nhằm ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập và bảo vệ biên giới đất nước.

Bộ trưởng Sakaliene cho biết, chiến lược này dựa trên mô hình phòng thủ của Ba Lan ở sườn Đông Bắc nơi đã áp dụng các tuyến phòng thủ tương tự để tăng cường an ninh.

Ngoài việc sử dụng mìn, Litva cũng đang thảo luận về việc củng cố chung đường biên giới kéo dài từ Phần Lan đến Ba Lan thông qua việc xây dựng các công sự, boongke và căn cứ quân sự. Đây là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm củng cố sức mạnh phòng thủ của NATO tại sườn phía Đông.

min-litvaXem toàn màn hình
Mìn chống bộ binh - Ảnh: Getty Images

Tài liệu chung của Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan nêu rõ kế hoạch này gửi tới Ủy ban Châu Âu (EC), ước tính tổng chi phí dự án lên tới 10 tỷ euro. Sáng kiến này đòi hỏi thêm các khoản đầu tư từ các quốc gia châu Âu khác.

Kế hoạch này không chỉ bao gồm việc xây dựng các công sự biên giới và căn cứ quân sự, mà còn bao gồm việc mua sắm vũ khí và phát triển cơ sở hạ tầng cho tuyến phòng thủ dài 1.340 km từ Phần Lan đến các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan.

Litva trước đó đã chính thức rút khỏi công ước quốc tế cấm mua, sử dụng và sản xuất bom, đạn chùm.

Giới chức nước này biện minh cho động thái đó bằng cách chỉ ra việc Nga sử dụng các loại đạn dược như trên và cần phải sử dụng mọi biện pháp sẵn có để phòng thủ.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ Latvia Rihards Kozlovskis khuyến cáo người dân nước này không nên tới Nga và Belarus do nguy cơ biên giới sẽ bị đóng cửa nếu tình hình xấu đi. Ông Rihards Kozlovskis nhấn mạnh rằng trong trường hợp bị đe dọa từ phía Đông (Nga và Belarus), Latvia có thể đóng cửa biên giới chỉ trong vòng vài giờ.

Lý do được xem là tình hình bi đát của nền kinh tế Latvia và người dân nước này chuyển đến Nga để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn.

Bình luận