Ngày 11/1, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tuyên bố Cuba là một quốc gia độc lập, tự do và có chủ quyền, khẳng định không ai có quyền ra lệnh hay ép buộc Havana phải làm theo yêu cầu của nước khác.
Phát biểu trên mạng xã hội, ông Diaz-Canel nhấn mạnh, Cuba không gây hấn hay đe dọa bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cho biết đất nước này đã phải đối mặt với các hành động gây sức ép từ Mỹ trong suốt 66 năm qua. “Cuba đã chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”, ông viết.
Chủ tịch Cuba cũng chỉ trích những quốc gia mà ông cho là “biến mọi thứ, kể cả sinh mạng con người, thành công cụ kiếm lợi”, khẳng định họ không có tư cách đạo đức để chỉ trích Cuba.
Tuyên bố của ông Diaz-Canel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng “sẽ không còn dòng tiền hay dầu mỏ nào đến Cuba nữa” và kêu gọi Havana “đạt thỏa thuận với Mỹ trước khi quá muộn”. Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ nội dung thỏa thuận mà ông đề cập.
Tổng thống Mỹ cho rằng trong nhiều năm qua, Cuba phụ thuộc lớn vào dầu mỏ và nguồn tài chính từ Venezuela, đổi lại Havana cung cấp hỗ trợ an ninh cho các lãnh đạo nước này. Theo ông Trump, mối quan hệ đó hiện đã chấm dứt.
Phản ứng trước các phát biểu từ Washington, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Cuba có “quyền tuyệt đối” trong việc nhập khẩu nhiên liệu từ các thị trường sẵn sàng cung cấp, cũng như phát triển quan hệ thương mại mà không bị can thiệp hay chịu các biện pháp cưỡng chế đơn phương từ Mỹ. Ông đồng thời chỉ trích Mỹ hành xử như “tội phạm” và cho rằng các hành động này đe dọa hòa bình toàn cầu.
Cuba từ lâu duy trì quan hệ chặt chẽ với Venezuela và đã hỗ trợ an ninh cho Tổng thống Nicolas Maduro trong nhiều năm. Chính phủ Cuba tuần trước xác nhận 32 công dân, bao gồm quân nhân và nhân viên tình báo, đã thiệt mạng tại Venezuela trong một chiến dịch do Mỹ tiến hành nhằm bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro. Truyền hình nhà nước Cuba cho biết lực lượng này được triển khai theo đề nghị của chính phủ Venezuela.
Ngoại trưởng Rodriguez khẳng định Cuba chưa từng nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho các hoạt động hỗ trợ an ninh tại nước ngoài.
Venezuela được cho là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba. Tuy nhiên, dữ liệu vận chuyển cho thấy không có chuyến hàng dầu nào từ Venezuela đến Cuba kể từ khi Tổng thống Maduro bị bắt, trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Caracas.
Trong khi đó, Venezuela và Mỹ đang xúc tiến một thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ USD, theo đó Caracas sẽ cung cấp tới 50 triệu thùng dầu cho Washington. Số tiền thu được dự kiến được chuyển vào các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ giám sát, được xem là phép thử quan trọng đối với mối quan hệ đang hình thành giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.




