Ngày 12/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Iran.
Trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến các phát biểu gần đây của ông Trump, bà Mao Ninh nhấn mạnh Trung Quốc luôn nhất quán lập trường phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan cần hành động có trách nhiệm hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.
Trước đó, ngày 11/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét một cách nghiêm túc các biện pháp quân sự nhằm vào Iran. Theo truyền thông Mỹ, những phương án này có thể bao gồm tấn công quân sự trực tiếp, triển khai các biện pháp tấn công mạng bí mật, mở rộng các lệnh trừng phạt, cũng như tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đối lập với Chính phủ Iran.
Liên quan đến tình hình biểu tình và bất ổn trong nước tại Iran, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng chính phủ và người dân Iran sẽ sớm vượt qua những khó khăn hiện nay, duy trì ổn định và trật tự xã hội.
Cũng trong buổi họp báo, bà Mao Ninh bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc sáp nhập Greenland vào Mỹ, với lý do nhằm ngăn chặn khả năng Nga hoặc Trung Quốc gia tăng hiện diện tại khu vực này trong tương lai.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vấn đề Bắc Cực liên quan trực tiếp đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Bà kêu gọi Mỹ không nên lấy quốc gia khác làm cái cớ để theo đuổi lợi ích riêng của mình. Trung Quốc đồng thời khẳng định các hoạt động của Bắc Kinh tại Bắc Cực đều nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh quyền và tự do hợp pháp của tất cả các quốc gia trong việc tham gia các hoạt động tại Bắc Cực cần được tôn trọng.
Trong khi đó, về phía Iran, Ngoại trưởng nước này khẳng định Tehran không tìm kiếm xung đột quân sự, song sẵn sàng đối phó nếu chiến tranh xảy ra. Phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi, được Hãng tin AFP dẫn lời, cho biết Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra trên cơ sở công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Ông Araghchi nhấn mạnh Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức áp đặt hay gây sức ép nào từ bên ngoài.




