Châu Âu cân nhắc đưa quân NATO tới Greenland

Bloomberg và The Telegraph cho biết châu Âu đang bàn khả năng triển khai lực lượng NATO tại Greenland, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố muốn sáp nhập hòn đảo này.

Một số quốc gia châu Âu, dẫn đầu bởi Anh và Đức, đang thảo luận đề xuất triển khai lực lượng NATO tới Greenland nhằm tăng cường giám sát và bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực, trong bối cảnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực này ngày càng gia tăng.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này để trao đổi về vai trò của NATO đối với ổn định tại Greenland. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết Berlin có thể đề xuất với Washington kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự chung của NATO tại Greenland, mang tên “Người canh gác Bắc Cực”, tương tự chiến dịch “Người canh gác Baltic” mà NATO từng triển khai nhằm bảo vệ hạ tầng chiến lược ở vùng biển Baltic.

Ý tưởng này được cho là nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Anh Keir Starmer. Theo các nguồn tin, ông Starmer cho rằng châu Âu cần thể hiện cả “quyền lực mềm lẫn quyền lực cứng” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ vấn đề Ukraine đến các lợi ích an ninh của Mỹ.

Ảnh chụp màn hình (95)
Các ngôi nhà và khu chung cư nhìn ra vịnh Nuuk (đảo Greenland, Đan Mạch) - . Ảnh: Juliette Pavy/Bloomberg

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/1 ở Iceland, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh an ninh Bắc Cực ngày càng quan trọng đối với toàn bộ NATO, song khẳng định tương lai của Greenland phải do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định. Ông cũng cho biết Đức sẵn sàng “nhận thêm trách nhiệm” trong việc bảo đảm an ninh khu vực, nếu Mỹ lo ngại các rủi ro từ hoạt động của tàu chiến Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich xác nhận các nước thành viên đang thảo luận về quy chế của Greenland. Ông cho rằng hiện “chưa có mối đe dọa tức thì” đối với lãnh thổ NATO, nhưng vai trò chiến lược của Bắc Cực đang gia tăng nhanh chóng.

Các cuộc thảo luận của châu Âu diễn ra sau khi Nhà Trắng tái khẳng định Tổng thống Donald Trump mong muốn mua Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, dù phía Mỹ nhấn mạnh mục tiêu là đàm phán, không phải can thiệp quân sự.

Về phía Đan Mạch, chính phủ nước này bày tỏ hy vọng các chuyến thăm ngoại giao tới Washington trong tuần này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết Copenhagen sẽ phản bác những gì nước này coi là “các sai sót thực tế và lập luận an ninh bị thổi phồng”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo đất nước đang đứng trước “thời khắc quyết định” trong đối đầu ngoại giao với Mỹ liên quan đến Greenland, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ các giá trị, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân. Đức, Thụy Điển cùng nhiều quốc gia châu Âu khác đã lên tiếng ủng hộ lập trường của Đan Mạch.

Bình luận