Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 28-29/1

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam trong tuần này, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Ngày 26/1, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của lãnh đạo cấp cao nhất Liên minh châu Âu (EU) tới Việt Nam, sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy năm 2012. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, đánh dấu ông António Costa là một trong những lãnh đạo quốc tế cấp cao đầu tiên đến thăm Việt Nam sau sự kiện quan trọng này.

Ảnh chụp màn hình (149)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa - Ảnh: Reuters

Ông António Costa, sinh năm 1961, từng giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015–2024. Từ tháng 12/2024, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cơ quan định hướng chính trị và xác lập các ưu tiên chiến lược của EU.

Quan hệ Việt Nam – EU không ngừng được củng cố và phát triển trong hơn 35 năm, kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990. EU nhiều lần khẳng định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một hiệp định thành công, góp phần thúc đẩy thương mại song phương và trở thành hình mẫu hợp tác trong khu vực.

Kim ngạch thương mại song phương 11 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và là đối tác lớn nhất của EU trong ASEAN.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của EU tại Việt Nam đạt khoảng 30 tỷ USD, xếp thứ 6 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam hiện có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn gần 435 triệu USD.

Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam, đồng thời ưu tiên thúc đẩy hợp tác về phát triển xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua nhiều dự án thuộc Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu.

Hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam – EU. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện là đầu mối triển khai Chương trình Horizon Europe giai đoạn 2022–2027. Riêng trong năm 2025, Việt Nam và một số quốc gia thành viên EU đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bình luận