Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh trong Chiến lược Quốc phòng 2026

Chiến lược Quốc phòng quốc gia 2026 cho thấy Mỹ đặt ưu tiên cao nhất cho bảo vệ lãnh thổ và lợi ích tại Tây bán cầu, đồng thời điều chỉnh vai trò trong các cam kết toàn cầu.

Ngày 24/1, Lầu Năm Góc công bố Chiến lược Quốc phòng quốc gia 2026, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong định hướng an ninh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, trên cơ sở học thuyết “Nước Mỹ trên hết”.

Theo chiến lược mới, chính quyền Mỹ chính thức đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và tái xác định các ưu tiên an ninh, trong đó nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ được đặt lên hàng đầu, vượt trên mọi cam kết quốc tế khác.

Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh trong Chiến lược Quốc phòng 2026 – Hình 1

Quân đội Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung vào tháng 11/2025 - Ảnh: YONHAP

Để tăng cường bảo vệ không phận nội địa, Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới mang tên Vòm Vàng (Golden Dome) cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm đối phó với tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Chiến lược Quốc phòng quốc gia 2026 nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hành động đơn phương trước các mối đe dọa tại Tây bán cầu, đặc biệt là các nhóm bị coi là “khủng bố ma túy”.

Những khu vực như Greenland, kênh đào Panama và Vịnh Mexico (được phía Mỹ gọi là Vịnh Mỹ) được xác định là lợi ích sống còn, nơi Washington không chấp nhận bất kỳ sự xâm nhập hay thách thức nào từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc được xếp là ưu tiên an ninh thứ hai, thay vì vị trí hàng đầu như trong Chiến lược Quốc phòng quốc gia năm 2022.

Văn kiện nêu rõ Mỹ không tìm cách “bóp nghẹt hay hạ thấp” Trung Quốc, mà chủ trương răn đe quốc gia này “thông qua sức mạnh, không phải đối đầu”.

Washington sẽ duy trì các kênh liên lạc quân sự với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhằm tránh những tính toán sai lầm, đồng thời củng cố hệ thống phòng thủ để ngăn chặn mọi ý định sử dụng vũ lực.

Đối với châu Âu, Mỹ yêu cầu các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực này đóng vai trò then chốt trong việc tự bảo vệ và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi sự hỗ trợ của Mỹ sẽ mang tính quan trọng nhưng hạn chế hơn.

Hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu cũng sẽ được điều chỉnh để tập trung nhiều hơn vào các ưu tiên gần lãnh thổ.

Nga được đề cập tương đối ngắn gọn trong báo cáo, với mô tả là “mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát” đối với các quốc gia NATO ở sườn phía đông trong tương lai gần.

Chiến lược Quốc phòng quốc gia 2026 đồng thời xác định nền công nghiệp quốc phòng là trụ cột then chốt để thực thi các ưu tiên an ninh mới.

Mỹ dự kiến phát động một cuộc tổng động viên công nghiệp, đưa dây chuyền sản xuất quốc phòng trở lại trong nước, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cắt giảm các rào cản hành chính.

Bên cạnh đó, Washington sẽ tận dụng năng lực sản xuất của các đồng minh nhằm xây dựng một mạng lưới công nghiệp quốc phòng có ưu thế vượt trội về cả số lượng lẫn chất lượng trong mọi kịch bản xung đột.

Bình luận