Nhiều chuyên gia kinh tế Đức đang lên tiếng kêu gọi Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) thu hồi toàn bộ lượng vàng dự trữ đang ký gửi tại Mỹ, trong bối cảnh quan hệ địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường.
Ông Emanuel Monch, nhà kinh tế hàng đầu kiêm cựu trưởng bộ phận nghiên cứu của Bundesbank, cho rằng việc gửi một lượng lớn vàng tại Mỹ hiện tiềm ẩn rủi ro lớn.
Theo ông, để giảm sự phụ thuộc và tăng tính tự chủ chiến lược, Đức nên cân nhắc đưa số vàng này về nước.
Đức hiện là quốc gia nắm giữ dự trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với tổng giá trị gần 450 tỷ euro.
Trong đó, hơn một nửa được lưu trữ tại Đức, 12% gửi tại Ngân hàng Anh ở London, còn 37% – tương đương 1.236 tấn vàng trị giá khoảng 164 tỷ euro – đang được cất giữ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Những thỏi vàng trong phòng ký gửi của nhà vàng Pro Aurum ở Munich, Đức, ngày 10/1/2025 - Ảnh: Reuters
Ngân hàng Trung ương Đức khẳng định thường xuyên tiến hành kiểm toán số vàng lưu kho ở nước ngoài.
Tuy nhiên, làn sóng lo ngại vẫn gia tăng khi một số chuyên gia cho rằng chính sách khó đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến tài sản dự trữ của Đức đối mặt với rủi ro.
Ông Michael Jager, Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế Đức và châu Âu, nhấn mạnh Berlin cần hành động sớm.
Ông cho rằng những tuyên bố của Mỹ liên quan đến Greenland là lời cảnh báo về nguy cơ Đức có thể bị hạn chế tiếp cận vàng dự trữ trong tương lai.
Chủ đề đưa vàng về nước trước đây chủ yếu được nhắc đến bởi đảng cực hữu AfD, song hiện đã nhận được sự quan tâm rộng hơn trong chính trường Đức.
Nghị sĩ Katharina Beck của đảng Xanh cho rằng vàng là “mỏ neo quan trọng cho ổn định và niềm tin” và không nên trở thành công cụ trong các tranh chấp địa chính trị.
Ở chiều ngược lại, ông Clemens Fuest, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức, cảnh báo việc rút vàng khỏi Mỹ có thể gây ra những hệ quả ngoài mong muốn, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay.
Trước đó, Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel khẳng định không có lý do để lo ngại về số vàng ký gửi tại Fed.
Đại diện đảng Dân chủ Xã hội Đức cũng cho rằng cơ cấu phân bổ dự trữ vàng hiện nay là hợp lý và việc duy trì một phần vàng tại New York là cần thiết cho quan hệ tài chính chặt chẽ giữa Đức, châu Âu và Mỹ.




