Chủ tịch Triều Tiên cam kết dựng tượng đài vinh danh binh sĩ hy sinh ở Nga

VOH - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã ca ngợi các binh sĩ Triều Tiên được triển khai tới Nga là những anh hùng và cam kết sẽ dựng tượng đài tưởng nhớ.

Trong tuyên bố, Quân ủy Trung ương Triều Tiên nhấn mạnh các binh sĩ Triều Tiên đã bảo vệ lãnh thổ Nga như chính quê hương của mình, thể hiện tinh thần bất khuất và sự hy sinh tối thượng. Tuyên bố cũng khẳng định những chiến công của họ đã củng cố mối liên minh bền chặt giữa Triều Tiên và Nga.

Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh: “Những người chiến đấu vì chính nghĩa đều là những anh hùng, đại diện cho danh dự của quốc gia. Một tượng đài vinh danh những chiến công của họ sẽ sớm được dựng lên tại thủ đô của chúng ta, và đất nước cùng nhân dân sẽ dâng những đóa hoa tươi thắm trước mộ phần các chiến sĩ đã hy sinh."

Nga - Trieu tiem
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong cuộc gặp tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông (Nga), ngày 13/9/2023 - Ảnh: AFP

Triều Tiên không công bố số lượng binh sĩ được triển khai hay số người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đất nước cần có những biện pháp đặc biệt ở cấp quốc gia để ghi nhớ tinh thần chiến đấu và chăm sóc gia đình các cựu chiến binh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định: “Tinh thần chiến đấu và chủ nghĩa anh hùng của các binh sĩ chúng ta, những người làm rạng danh tên tuổi quốc gia, sẽ mãi mãi được ghi nhớ như biểu tượng của lòng kiên cường và chiến thắng."

Ông Kim cũng gửi lời chúc mừng đến lực lượng và nhân dân Nga vì chiến thắng tại Kursk. Theo đài RT, sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại Kursk được xác nhận chính thức ngày 26/4 trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người đã ca ngợi tinh thần chuyên nghiệp và lòng dũng cảm của các binh sĩ Triều Tiên.

Nga đã thể hiện sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên là biểu tượng cho quan hệ đồng minh thực chất giữa hai nước.

Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây từ lâu đã cáo buộc Triều Tiên tham gia giao tranh ở khu vực Kursk, nơi bị lực lượng Ukraine tấn công hồi tháng 8/2024. Cho đến gần đây, cả Bình Nhưỡng và Moskva đều không xác nhận thông tin này.

Phản ứng trước các diễn biến mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng cáo buộc Triều Tiên và các nước thứ ba khác đã kéo dài cuộc chiến Nga - Ukraine, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng triển khai quân và yêu cầu Nga chấm dứt hỗ trợ cho Triều Tiên.

Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và cảnh báo rằng sự can dự trực tiếp của Triều Tiên vào cuộc chiến sẽ gây thêm căng thẳng cho khu vực cũng như cản trở nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.


Bình luận